05:22 08/05/2015

Nga-Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác chế tạo tên lửa mới

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã chế tạo một hệ thống tên lửa mới mang tên "Igla-S".

Hãng tin RIA Novosti ngày 8/5 đưa tin Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã chế tạo một hệ thống tên lửa mới mang tên "Igla-S".

Tên lửa đất đối không cơ động 9K338 "Igla-S" (SA-18). Ảnh: AFP/TTXVN


Theo ông Anatoly Aksenov, cố vấn của Tổng Giám đốc Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga, hệ thống tên lửa "Igla-S" được chế tạo thông qua sự tích hợp các hệ thống tên lửa Igla (của Nga) với nền tảng sản xuất vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ, theo yêu cầu từ phía Ankara.

Trước đó, Rosoboronexport khẳng định các biện pháp trừng phạt đối với Nga không tác động đến hoạt động xuất khẩu vũ khí của nước này.

Ngoài chương trình hợp tác chế tạo hệ thống tên lửa mới, Moskva và Ankara cũng đang triển khai các dự án hợp tác công nghệ về các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn, truyền thông điện tử chiến lược, các thiết bị quân sự và hải quân... Theo kế hoạch, Rosoboronexport sẽ tiến hành các chương trình nâng cấp thiết bị do Nga cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ trước đây.

Hợp tác quân sự - kỹ thuật giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được thiết lập từ năm 1921 sau khi hai bên ký kết hiệp ước hữu nghị. Từ ngày 5 - 8/5 ở thành phố Istanbul, phái đoàn của Rosoboronexport đã có mặt tại IDEF 2015, triển lãm công nghiệp quốc phòng quốc tế mà Nga tham gia kể từ năm 1995.


TTXVN/Tin Tức