02:10 25/02/2011

Ngành vận tải "rục rịch" tăng giá cước

Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, giá xăng, dầu tăng chắc chắn sẽ kéo theo giá cước vận tải ô tô tăng.



Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, giá xăng, dầu tăng chắc chắn sẽ kéo theo giá cước vận tải ô tô tăng. Theo tính toán của hiệp hội, mức tăng giá xăng, dầu lần này khiến chi phí vận tải tăng khoảng 10% cộng với các chi phí tác động gián tiếp như lãi suất ngân hàng, giá điện,… có thể đẩy giá cước vận tải tăng khoảng 15%.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp sẽ tính toán, điều chỉnh hợp lý để vừa không ảnh hưởng đến hoạt động vừa giữ khách hàng. Theo đại diện một số doanh nghiệp taxi ở Hà Nội, ngay trong ngày 24/2, đã ban hành quyết định hỗ trợ bù lỗ cho lái xe tiền xăng phụ trội và họp bàn xem xét tăng giá, dự kiến dao động từ 15 - 20%. Giám đốc Công ty Quản lý bến xe Hà Nội Nguyễn Hoàng Trung cho biết thêm, trong ngày 24/2, chưa nhận được đề xuất tăng giá cước vận tải của các doanh nghiệp, nhưng việc tăng giá trong một vài ngày tới là điều khó tránh.

Trước giờ xăng, dầu tăng giá, nhiều người dân phong phanh biết thông tin đã đổ xô đi mua xăng dầu, gây tắc nghẽn ở một số đường phố (ảnh chụp lúc 9 giờ 30 ngày 24/2, tại cây xăng số 9 Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Ảnh: Lê Phú


Các hãng taxi lớn tại TP.HCM như Mai Linh, Vinasun, Hoàng Long, Vinataxi... dự kiến sẽ tăng giá cước taxi lên 10%. Tuy nhiên việc điều chỉnh đồng hồ tính cước phải thông qua Trung tâm kiểm định, nên sớm nhất là cuối tuần sau thì các hãng taxi mới thực hiện được.

Trong khi đó, các doanh nghiệp vận tải hàng hóa phản ứng khá thận trọng với việc tăng giá xăng dầu vì đa phần các hợp đồng đã ký dài hạn. Chủ doanh nghiệp vận tải Đức Thành (TP.HCM) cho biết: “Việc tăng giá dầu chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp vận tải và tài xế. Thông thường mỗi đợt tăng giá xăng dầu, chúng tôi cũng sẽ đàm phán với chủ hàng đề nghị họ điều chỉnh tăng giá cước”.

Dự kiến tăng 5% giá vé tàu ngồi cứng

Chiều 24/2, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng đã hoàn chỉnh xong phương án điều chỉnh giá vé ngồi cứng tàu Thống Nhất và hôm nay (25/2), Tổng công ty sẽ trình Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính về phương án giá vé này. Theo đó, mức giá cước mới đối với giá vé ngồi cứng tàu khách Thống Nhất được điều chỉnh tăng lên 5% (255 đồng/1HK.Km) và dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 1/4 tới.

Thị trường TP.HCM chưa có biến động

Tại các chợ truyền thống trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, theo ghi nhận của PV Tin Tức sáng 24/2, hoạt động kinh doanh chưa có gì thay đổi, không xảy ra biến động nào về giá cả, sức mua. Theo lý giải của các tiểu thương tại chợ Tân Định, chợ cũ ở đường Hàm Nghi…, giá xăng, dầu tăng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung. Tuy nhiên, điều này không tác động ngay lập tức mà chỉ có thể diễn ra khoảng nửa tháng tới. “Giá đã tăng nhiều rồi, bây giờ mà tăng nữa thì sức mua sẽ giảm. Phải chấp nhận lời ít để giữ mối khách”, chị Mai - chủ một sạp tạp hóa tại chợ Tân Định cho biết.

Đại diện hệ thống siêu thị Sài Gòn Co.op, Big C cho biết: Hiện DN vẫn chưa nhận bất cứ lời đề nghị tăng giá nào từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước. “Nếu DN đề nghị tăng giá, chúng tôi sẽ bàn bạc, thảo luận với nhà cung cấp để từ đó có một mức giá phù hợp nhất, vừa có lợi cho người tiêu dùng, vừa ít gây ảnh hưởng đến lợi nhuận của DN”, bà Mai Trang - phụ trách đối ngoại của Sài Gòn Co.op khẳng định.

Uông Lam - Sỹ Dũng - Lê Nghĩa