03:14 19/03/2012

Ngành thép còn khó khăn tới quý III

Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, khó khăn của ngành thép vẫn còn tiếp tục kéo dài ít nhất thêm 6 tháng nữa, thậm chí có thể đến hết năm 2012...

Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, khó khăn của ngành thép vẫn còn tiếp tục kéo dài ít nhất thêm 6 tháng nữa, thậm chí có thể đến hết năm 2012...

Bộ Công Thương cho biết, trong tháng 2/2012, sản xuất thép xây dựng đạt 370.000 tấn, tăng 30% so với tháng trước, nhưng lại giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, tiêu thụ thép trong tháng qua mặc dù tăng 56% so với tháng 1, nhưng lại giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Thép Việt Nam, lượng thép tiêu thụ trong tháng qua đạt 360.000 tấn, thấp hơn so với mức bình quân 400.000 đến 420.000 tấn/tháng do các công trình xây dựng trong nước chậm tiến độ, đình, hoãn, giãn nhiều công trình trọng điểm của nhà nước. Hiện lượng thép tồn kho còn khoảng 350.000 tấn, chưa kể 560.000 tấn phôi thép chuẩn bị sản xuất cho tháng tới.

Sản xuất thép cây tại Công ty cổ phần Sản xuất Thép Việt Đức. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN.


Hiệp hội cũng cho biết, khó khăn của ngành thép vẫn còn tiếp tục kéo dài ít nhất thêm 6 tháng nữa, thậm chí có thể đến hết năm 2012 do Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội; lãi suất cho vay ở mức 17 - 18% vẫn là quá cao, đặt nhiều doanh nghiệp vào tình cảnh khó khăn. Cùng với đó, chi phí sản xuất tiếp tục tăng do biến động các yếu tố đầu vào như điện, xăng, dầu, than... theo giá thị trường, nhưng giá thép không thể tăng tương ứng do các doanh nghiệp phải cạnh tranh và phản ứng của thị trường này.

Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, các doanh nghiệp vẫn kỳ vọng vào mức tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) mà Chính phủ đặt ra trong năm 2012 là khoảng 6% thì sẽ có cơ hội cho các dự án đầu tư hiệu quả, kéo theo việc tiêu thụ các loại hàng hóa thiết yếu, trong đó có ngành thép.


Văn Xuyên