09:00 17/09/2011

Ngân hàng UBS bị lừa 2 tỉ USD

Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ ngày 16/9 cho biết, họ đã bị thất thoát 2 tỉ USD trong một giao dịch không hợp lệ, sau khi cảnh sát Anh thông báo bắt giữ một đối tượng bị tình nghi thực hiện vụ lừa đảo lớn liên quan tới UBS.

Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ ngày 16/9 cho biết, họ đã bị thất thoát 2 tỉ USD trong một giao dịch không hợp lệ, sau khi cảnh sát Anh thông báo bắt giữ một đối tượng bị tình nghi thực hiện vụ lừa đảo lớn liên quan tới UBS.

Phương tiện truyền thông Anh cho biết, đối tượng vừa bị bắt tên là Kweku Adoboli (ảnh), là nhân viên giao dịch làm việc tại bộ phận quỹ hối đoái của UBS. Đối tượng này hiện đang bị tạm giam tại Anh trong khi cả ngân hàng UBS và cảnh sát Anh đều chưa xác nhận vụ việc.

Cũng trong thông báo nói trên, UBS cho hay khoản thất thoát ước tính lên tới 2 tỉ USD và ngân hàng có thể buộc phải báo cáo thua lỗ trong quý III.
Các nhà phân tích cho rằng, vụ thất thoát này là một đòn mạnh giáng vào uy tín vừa được khôi phục của ngân hàng UBS sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 từng khiến chính phủ Thụy Sĩ phải tung tiền giải cứu.

Vài giờ sau thông báo của UBS, Công ty xếp hạng Moody's cho biết đang xem xét hạ thấp xếp hạng tín dụng đối với ngân hàng này. Moody's tuyên bố sẽ xem xét tập trung vào những nhược điểm tồn tại trong việc kiểm soát và xử lí rủi ro của UBS.

Ngay sau tin tức về vụ thất thoát được đưa ra, cổ phiếu của UBS đã sụt giảm 10,80%.

Năm 2008, ngân hàng Pháp Societe Generale cũng từng phát hiện một vụ giao dịch lừa đảo bởi một nhân viên cũ Jerome Kerviel, làm ngân hàng mất 4,9 tỉ euro.

TTG