01:11 24/01/2011

Ngân hàng Trung Quốc lần đầu tiên mua cổ phần ngân hàng ở Mỹ

Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) đã ký kết một thoả thuận mua 80% cổ phần của chi nhánh ngân hàng Đông Á tại Mỹ. Sau thoả thuận này, ICBC trở thành ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước đầu tiên ở Trung Quốc mua một chi nhánh ngân hàng trên đất Mỹ.

Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) đã ký kết một thoả thuận mua 80% cổ phần của chi nhánh ngân hàng Đông Á tại Mỹ. Sau thoả thuận này, ICBC trở thành ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước đầu tiên ở Trung Quốc mua một chi nhánh ngân hàng trên đất Mỹ.

Thông tin trên do tờ Wall Street Journal đưa ra trong số ra ngày 22/1.Theo đó, thoả thuận trên được ký kết ở Chicago ngày 21/1 - ngày cuối cùng trong chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Giá trị của 80% cổ phần chưa được tiết lộ nhưng theo một nguồn tin giấu tên, con số có thể là 100 triệu USD.

Sau khi được các nhà quản lý Mỹ thông qua, thoả thuận mua cổ phần này sẽ cho phép các khách hàng Mỹ của ICBC mua bán đồng nhân dân tệ, còn các nhà đầu tư sẽ có thể mở tài khoản giao dịch đồng tiền này. Hiện nay, chỉ có Ngân hàng Trung Quốc có giấy phép kinh doanh bán lẻ ở Mỹ.

ICBC là ngân hàng lớn nhất thế giới tính theo giá trị thị trường, là một trong 4 "ông lớn" trong ngành ngân hàng Trung Quốc với nhiều chi nhánh ở nước ngoài. Còn ngân hàng Đông Á có trụ sở ở Hồng Công có 13 chi nhánh ở Mỹ. Tháng 1/2010, ICBC đã mua 70% cổ phần chi nhánh tại Canađa của ngân hàng Đông Á. Gần đây nhất, ICBC đã mở chi nhánh ở Pari (Pháp) và Brúcxen (Bỉ). Trong tháng 1/2011, ngân hàng này còn khánh thành 5 chi nhánh ở châu Âu.

Minh Đức