07:15 01/07/2012

Ngân hàng Mandiri của Indonesia sắp mở chi nhánh tại Việt Nam

Ngân hàng Mandiri của Indonesia (Inđônêxia) đang xem xét triển khai kế hoạch mở chi nhánh tại ba nước ASEAN là Việt Nam, Myanmar và Thái Lan, trong khuôn khổ thực hiện tham vọng trở thành nhà cho vay hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Ngân hàng Mandiri của Indonesia (Inđônêxia) đang xem xét triển khai kế hoạch mở chi nhánh tại ba nước ASEAN là Việt Nam, Myanmar và Thái Lan, trong khuôn khổ thực hiện tham vọng trở thành nhà cho vay hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Phó Chủ tịch Mandiri, ông Riswinandi, ngân hàng này đang nỗ lực hướng tới mục tiêu trở thành một trong năm ngân hàng hàng đầu ở Đông Nam Á vào năm 2013 và một trong ba ngân hàng hàng đầu khu vực vào năm 2020. 

 

Mandiri được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn ngân hàng nhà nước cách đây hơn một thập kỷ, hiện có trụ sở chính tại Jakarta (Giacácta) với tổng giá trị tài sản là 547 nghìn tỷ rupiah (58 tỷ USD).

 

Theo Bloomberg, tổng giá trị vốn hóa thị trường của Mandiri hiện nay là 17,66 tỷ USD. Tháng 11/2011, Mandiri đã chính thức mở chi nhánh đầu tiên tại Thượng Hải, nhằm tận dụng cơ hội trao đổi thương mại đang ngày càng tăng giữa Trung Quốc và Indonesia (Inđônêxia).

 

Sau thông báo trên, giá cổ phiếu của Mandiri trong phiên giao dịch cuối tuần qua đã tăng 2,9% lên 7.150 rupiah/cổ phiếu.

 

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của Mandiri tăng 7%, cao hơn mức tăng trung bình 3,2% của các chứng khoán hấp dẫn nhất trên thị trường chứng khoán Indonesia.


TTXVN/Tin Tức