06:14 18/06/2014

Nga–Hàn Quốc: Ghi bàn do sai lầm của thủ môn

Trận ra quân của Nga và Hàn Quốc tại bảng H hôm 17/6 là trận đầu tiên tại World Cup 2014 các bàn thắng đều do sai lầm của "những người gác đền": các thủ môn Igor Akinfeev của Nga và Jung Sungryong của Hàn Quốc đã bất cẩn khiến bóng lọt lưới nhà.

Trận ra quân của Nga và Hàn Quốc tại bảng H hôm 17/6 là trận đầu tiên tại World Cup 2014 các bàn thắng đều do sai lầm của "những người gác đền": các thủ môn Igor Akinfeev của Nga và Jung Sungryong của Hàn Quốc đã bất cẩn khiến bóng lọt lưới nhà.

Sau đây là một số thông tin hấp dẫn khác của trận đấu:


- Đây là trận hòa có bàn thắng đầu tiên tại World Cup năm nay. Hai cầu thủ lập công trong trận này là Keun Ho Lee (Hàn Quốc) và Aleksandr Kerzhakov (Nga). Trước đó đã có kết quả hòa không tỷ số trong các trận Iran - Nigeria và Brazil – Mexico.


- Hòa là thành tích khiêm tốn nhất của Hàn Quốc trong trận xuất quân tại 4 kỳ World Cup gần nhất. Trong 3 vòng chung kết gần đây nhất, Hàn Quốc đều thắng: hạ Ba Lan năm 2002, hạ Togo năm 2006 và Hi Lạp năm 2010.


- Ông bầu người Italy Fabio Capello lại có cuộc xuất quân không toại nguyện tại World Cup. Tại Nam Phi cách đây 4 năm, khi huấn luyện “Tam sư”, các học trò của ông để đội tuyển Mỹ cầm hòa 1-1 trong trận mở màn do lỗi của thủ môn. Tại World Cup lần này, trong cương vị “chiến lược gia” của “Gấu Nga”, các học trò của ông cũng phải chia điểm, do sai lầm của thủ thành Igor Akinfeev.


- Trận đấu diễn ra trước sinh nhật 1 ngày của ông Fabio Capello, huấn luyện viên cao tuổi nhất tại World Cup lần này (68 tuổi).


- Lần đầu tiên trong lịch sử của các kỳ World Cup, 4 cầu thủ dự bị đã ghi được bàn thắng trong các trận ra quân của cùng bảng đấu loại. Trong trận này Lee Keunho và Aleksandr Kerzhakov đã lập công, còn trong cuộc so giày giữa Bỉ và Algeria, Fellaini và Mertens ghi bàn cho “Quỷ đỏ”.


- Ca sĩ Psy, tác giả của ca khúc nổi tiếng thế giới "Gangnam Style" đã cùng hàng ngàn cổ động viên cổ vũ cho đội nhà tại Seoul.


- Đây là lần thứ 9 Hàn Quốc tham gia bữa tiệc túc cầu thế giới. Hàn Quốc nằm trong danh sách 20 nước dự nhiều đấu trường World Cup nhất và dẫn đầu châu Á trong thành tích này.


- Chuyện trong một đội có sự trùng lặp họ tên là bình thường, tuy nhiên theo con mắt của người dân phương Tây thì sự trùng lặp tại đội tuyển Hàn Quốc là “quá thể”. Trong số các “chiến binh Taeguk” so giày tại xứ sở Samba có 4 người họ Lee, 5 người họ Kim và và 3 người họ Park. Trong đội hình xuất phát có Kim Youngwon, Lee Chungyong và Park Chuyoung. Từ ghế dự bị vào sân Kim Bokyung và Lee Keunho. Sự trùng lặp như vậy khiến giới hâm mộ rất khó theo dõi các cầu thủ đến từ xứ sở của món kim chi nổi tiếng!./.


Quang Sơn (P/v TTXVN tại Argentina)