12:14 22/12/2014

Nga-Ấn xúc tiến thỏa thuận sản xuất máy bay lên thẳng

Sau khi đạt được thỏa thuận cùng sản xuất máy bay lên thẳng tại Ấn Độ, Nga và Ấn Độ đang thương lượng để soạn thảo chi tiết nhằm tiến tới sớm ký kết hợp đồng.

Sau khi đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về việc cùng sản xuất máy bay lên thẳng tại Ấn Độ trong chuyến thăm New Delhi hôm 11/12 của Tổng thống Vladimir Putin, Nga và Ấn Độ đang thương lượng để soạn thảo chi tiết nhằm tiến tới sớm ký kết hợp đồng.

Báo “the Hindu” ngày 22/12 cho biết loại máy bay trên ban đầu sẽ được sản xuất để đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang Ấn Độ, sau đó mới tính đến khả năng xuất khẩu. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin - người tháp tùng Tổng thống Putin trong chuyến thăm Ấn Độ vừa qua - nói rằng theo Bản ghi nhớ, Nga sẽ lắp ráp 400 máy bay lên thẳng Kamov-226T hiện đại tại Ấn Độ theo công nghệ của Nga.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết đến nay, phía Ấn Độ chưa chỉ định đối tác nào tham gia liên doanh sản xuất máy bay này và hiện dự án sản xuất máy bay đang để ngỏ cho cả khu vực công và tư. Công ty Hindustan Aeronautics Limited do nhà nước Ấn Độ quản lý là “đối tác tiềm năng chính” nhưng lĩnh vực tư nhân cũng được tham gia thương lượng thương vụ này.


TTXVN/Tin tức