06:15 04/06/2015

Nga-Ấn thảo luận xây đường ống khí đốt

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết nước này và Ấn Độ đang tích cực thảo luận việc xây dựng một tuyến đường ống dẫn khí đốt từ Nga tới Ấn Độ.

Phát biểu với kênh truyền hình "Rossya-24" bên lề Hội thảo quốc tế lần thứ 6 các bộ trưởng năng lượng Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết nước này và New Delhi đang tích cực thảo luận việc xây dựng một tuyến đường ống dẫn khí đốt tới Ấn Độ.

Nhóm công tác về vấn đề này đã bắt đầu triển khai hoạt động. Ông Novak thông báo cùng ngày đã gặp Bộ trưởng Dầu khí và Năng lượng Ấn Độ Brandhanom. Hai bên thảo luận nhiều dự án khác nhau, trong đó có dự án xây dựng tuyến đường ống vận chuyển khí đốt từ Nga tới Ấn Độ.

Cơ sở cho việc thảo luận xây dựng tuyến đường ống dẫn khí đốt hình thành vào năm 2013, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và cựu Thủ tướng Ấn Độ cùng tuyên bố "Nga và Ấn Độ nhất trí thành lập một nhóm phối hợp nghiên cứu khả năng vận chuyển hydrocarbon (khí đốt tự nhiên) trên đất liền".



TN