07:17 17/07/2014

Nga-Ấn tập trận hải quân ở Viễn Đông

Nga và Ấn Độ đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung "Indra-2014" tại vùng Viễn Đông của Nga với các nội dung chính là tàu chiến của 2 nước diễn tập vượt qua bãi thủy lôi, máy bay trực thăng diễn tập hạ cánh trên tàu sân bay nước ngoài.

Ngày 17/7, Nga và Ấn Độ đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung "Indra-2014" tại vùng Viễn Đông của Nga với các nội dung chính là tàu chiến của 2 nước diễn tập vượt qua bãi thủy lôi, máy bay trực thăng diễn tập hạ cánh trên tàu sân bay nước ngoài.

Phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương, Đại úy Roman Martov cho biết tham gia cuộc tập trận, phía Nga cử tuần dương hạm tên lửa "Varyag", soái hạm chống tàu ngầm "Đô đốc Vinogradov", tàu đổ bộ cỡ lớn "Peresvet".

Trong khi đó, phía Ấn Độ có tàu khu trục "Ranvidjai", chiến hạm "Shivalik", tàu khu trục Shakti. Theo tình huống giả định, từ trên boong của tàu "Varyag", trực thăng Ka-27C sẽ cất cánh và hạ cánh xuống tàu "Shivalik" của Ấn Độ.

Tập trận hải quân chung giữa Nga và Ấn Độ. Ảnh: asiadefensenews.com


Sau đó tổ lái nước ngoài sẽ thực hiện hành động tương tự. Ngoài ra, các bên tham gia tập trận sẽ kiểm tra "chiếc tàu đáng ngờ” do tàu chở dầu PAC "Ilim" đóng giả.

Theo Đại úy Martov, cùng ngày, hai nước cũng tổ chức diễn tập phòng không.

Cuộc tập trận chung giữa Nga và Ấn Độ mang tên "Indra" diễn ra luân phiên tại hai nước từ năm 2003. "Indra-2014" kéo dài đến ngày 19/7.


TTXVN/ Tin tức