01:08 02/01/2015

Nga yêu cầu Mỹ và EU ngừng gây sức ép lên hệ thống tư pháp

Ngày 31/12, Nga đã yêu cầu Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt gây sức ép lên hệ thống tư pháp Nga, cũng như không được chính trị hóa vụ xét xử hai anh em nhà Navalny vì tội lừa đảo.

Ngày 31/12, Nga đã yêu cầu Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) chấm dứt gây sức ép lên hệ thống tư pháp Nga, cũng như không được chính trị hóa vụ xét xử hai anh em nhà Navalny vì tội lừa đảo.

Trong bài bình luận trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, Đại diện toàn quyền vấn đề dân chủ, nhân quyền và luật pháp của Bộ Tư pháp Nga, ông Konstatin Dolgov, nêu rõ Moskva đề nghị Mỹ và EU chấm dứt gây sức ép và không được chính trị hóa vụ án hình sự xét xử anh em nhà Navalny bị buộc tội lừa đảo, biển thủ công quỹ. Theo ông Dolgov, phương Tây đã nhầm lẫn khi muốn áp đặt tiêu chuẩn pháp luật về nhân quyền với nước Nga.

Trước đó, ngày 30/12, một tòa án ở thủ đô Moskva đã kết tội hai anh em Aleksey và Oleg Navalny vì tội lừa đảo 26,7 triệu Ruble của công ty mỹ phẩm "Yves Roches phương Đông" và 4,4 triệu Ruble của một công ty chế biến đa ngành của Nga.

Theo phán quyết của tòa, Oleg Navalny bị kết án 3 năm rưỡi tù giam, còn Aleksey bị nhận 3 năm rưỡi tù treo. Ngoài ra, hai anh em nhà Navalny còn phải bồi thường 4 triệu Ruble cho công ty chế biến đa ngành của Nga và nộp khoản tiền phạt 500.000 Ruble mỗi người.

Luật sư của hai anh em nhà Navalny tuyên bố sẽ kháng cáo. Hiện hai người này cũng đang là bị cáo trong nhiều vụ án kinh tế khác.

Được biết, Alexei Navalny vốn là một "blogger" nổi tiếng tại Nga. Ông này đã đứng ra tổ chức các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Vladimir Putin cách đây 3 năm và từng ra tranh cử chức Thị trưởng Moskva.


TTXVN/Tin Tức