05:15 23/05/2012

Nga xuất khẩu 20 tỷ USD máy bay quân sự

Trong 7 năm qua, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rosoboronexport của Nga đã bán ra nước ngoài 290 máy bay trị giá hơn 20 tỷ USD.

Trong 7 năm qua, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rosoboronexport của Nga đã bán ra nước ngoài 290 máy bay trị giá hơn 20 tỷ USD.

 

Một chiếc MiG-29 của Nga. Ảnh: Internet

 

Phó Giám đốc Rosoboronexport, ông Alexander Mikheyev, nói trong một cuộc phỏng vấn trên kênh "Nga 24" rằng, phần lớn mặt hàng xuất khẩu là loại máy bay chiến đấu Su và MiG. Theo ông Mikheyev, máy bay chiếm ít nhất 40% tổng kim ngạch xuất khẩu của Rosoboronexport và tiếp tục tăng. Trước đó, Rosoboronexport cho hay trong giai đoạn 2001-2011, Nga bán ra nước ngoài hơn 400 máy bay trực thăng quân sự và chỉ riêng năm 2011, khách hàng nước ngoài đã đặt hàng 99 máy bay trực thăng của Nga trị giá hơn 2,5 tỷ.

 

Ông Mikheyev cho biết thêm, nói chung nhu cầu về vũ khí của Nga và công nghệ vẫn rất cao, bất chấp tình hình bất ổn phổ biến ở Bắc Phi và Trung Đông. Tuy nhiên, ông thừa nhận "Rosoboronexport đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất thiết bị quân sự hàng đầu của Mỹ và châu Âu".

 

TTXVN/Tin tức