06:09 24/06/2014

Nga xây thêm 2 nhà máy điện hạt nhân cho Iran

Iran và Nga đã nhất trí ký thỏa thuận xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân mới tại thành phố cảng miền Nam Bushehr của Iran.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iran và Nga đã nhất trí ký thỏa thuận xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân mới tại thành phố cảng miền Nam Bushehr của Iran.

Một nhà máy điện hạt nhân tại vùng Bushehr, Iran. Ảnh: AP


Ngày 23/6, hãng thông tấn ISNA dẫn lời người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi cho biết sau nhiều tháng đàm phán giữa các quan chức hạt nhân hai nước, một thỏa thuận sẽ được ký kết trong tuần này trong khuôn khổ thỏa thuận năm 1992 về đẩy mạnh hợp tác hạt nhân giữa 2 nước.

Theo thỏa thuận sơ bộ, Nga sẽ giúp Iran xây dựng thêm 2 nhà máy hạt nhân có công suất ít nhất 1.000 MW, nằm kế bên một nhà máy có công suất 1.000 MW cũng do nước này xây dựng và bàn giao cho phía Iran hồi tháng 9 năm ngoái. Ngoài ra, thỏa thuận này cũng bao gồm việc xây dựng 2 nhà máy xử lý nước mặn.

Thông cáo trên được đưa ra trong bối cảnh Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga Nikolai Spassky đang ở thăm Tehran 2 ngày và có các cuộc thảo luận với các quan chức hạt nhân cấp cao nước chủ nhà. Ông Kamalvandi cũng tiết lộ rằng ngoài 2 nhà máy điện hạt nhân mới, có thể hai bên sẽ thảo luận về việc xây dựng các nhà máy khác. Trước đó, vào đầu tháng 3 vừa qua, AEOI và Rosatom đã đạt được thỏa thuận về việc xây dựng ít nhất 2 nhà máy điện hạt nhân tại Bushehr.

Iran có kế hoạch xây dựng 20 nhà máy hạt nhân công suất 1.000 MW, trong đó 4 nhà máy tại Bushehr, nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ và khí đốt. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Press TV hôm 3/2 vừa qua, người đứng đầu AEOI Ali Akbar Salehi cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo đang tiến hành đàm phán với Nga về việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới có tổng công suất 4.000 MW.


TTXVN/Tin tức