10:09 02/10/2014

Nga xây nhà máy điện hạt nhân cho Kazakhstan

Cơ quan Hạt nhân Nga Rosatom ngày 1/10 cho biết nước này và Kazakhstan đã ký một thỏa thuận sơ bộ về việc cùng xây dựng và vận hành công trình sẽ trở thành nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Kazakhstan.

Cơ quan Hạt nhân Nga Rosatom ngày 1/10 cho biết nước này và Kazakhstan đã ký một thỏa thuận sơ bộ về việc cùng xây dựng và vận hành công trình sẽ trở thành nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Kazakhstan.

Thỏa thuận sơ bộ, đạt được tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực tổ chức ở thành phố Atyrau miền Tây Kazakhstan hôm 30/9, cho biết thêm quy mô và công suất của nhà máy điện hạt nhân trên sẽ được quyết định trong một bản hợp đồng ở giai đoạn tiếp theo.

Hồi tháng 5/2014, Nga và Kazakhstan đã ký biên bản ghi nhớ về dự án, theo đó nhà máy được xây dựng sẽ có công suất lên tới 1.200MW. Hai bên cũng nhất trí trong một biên bản ghi nhớ khác được ký trong tháng này rằng nhiên liệu hạt nhân phục vụ cho nhà máy có thể được sản xuất tại Kazakhstan, quốc gia sản xuất urani hàng đầu thế giới.

Cùng ngày, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết lượng khí đốt mà Nga chuyển cho Slovkia đã giảm 50% so với hợp đồng.

Phát biểu tại thủ đô Bratislava, ông Fico nói rằng "SPP (nhà nhập khẩu khí đốt Slovakia) đã ghi nhận mức giảm 50% trong khối lượng khí đốt (Nga) cung cấp", song đảm bảo rằng số thiếu hụt này đã được bù đắp bằng nguồn khí đốt mua tại chỗ. Slovakia, quốc gia phụ thuộc nặng nề vào nguồn khí đốt của Nga, gần đây đã bắt đầu bơm khí đốt tới Ukraine theo yêu cầu của Liên minh châu Âu.

Trong diễn biến liên quan, hãng tin Ria cho biết Bộ Năng lượng Nga tuyên bố sẽ không có đàm phán với Ukraine và Ủy ban châu Âu trong tuần này về hóa đơn khí đốt chưa thanh toán của Kiev và thời điểm diễn ra các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ được ấn định vào tuần sau.


TN
(Theo AFP, Reuters)