07:09 21/07/2011

Nga: Vẫn có thể đạt được giải pháp hòa bình cho Libi

Ngày 20/7, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, chính phủ Libi và phe đối lập ở nước này vẫn có thể đạt được một giải pháp hòa bình, đồng thời nhấn mạnh “chính sách ủng hộ một bên, cô lập bên còn lại tại Libi không phải là giải pháp tốt”.

Ngày 20/7, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố, chính phủ Libi và phe đối lập ở nước này vẫn có thể đạt được một giải pháp hòa bình, đồng thời nhấn mạnh “chính sách ủng hộ một bên, cô lập bên còn lại tại Libi không phải là giải pháp tốt”.

Tổng thống Nga Medvedev và Thủ tướng Đức Merkel tại thành phố Hannover ngày 20/7. Ảnh: AFP/ TTXVN


Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong khuôn khổ cuộc tham vấn cấp cao Đức - Nga lần thứ 12 tại thành phố Hannover (Đức), Tổng thống Medvedev kêu gọi các bên liên quan tiếp tục tìm kiếm các cơ hội cho một giải pháp hòa bình tại Libi. Ông Medvedev nhấn mạnh “bằng mọi khả năng có thể với bất kỳ nhà trung gian hòa giải nào, phải tìm ra một giải pháp hòa bình cho vấn đề Libi, chứ không phải là giải pháp quân sự”.

Tuyên bố của Tổng thống Medvedev được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Libi Abdelati al-Obeidi đến thủ đô Mátxcơva để trao đổi với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về diễn biến hiện nay ở Libi và những nỗ lực trung gian hòa giải do Liên minh châu Phi đứng đầu.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe cho biết Pháp chấp nhận để nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi có thể ở lại Libi nếu ông từ bỏ chính trị theo thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc xung đột với lực lượng nổi dậy. Phát biểu trên kênh truyền hình LCI, Ngoại trưởng Juppe nói: “Một trong các khả năng đang được cân nhắc là ông (Kadhafi) ở lại Libi song với điều kiện rõ ràng là ông phải rời khỏi đời sống chính trị Libi. Đó là điều mà chúng tôi chờ đợi trước khi bắt đầu tiến trình chính trị cho thỏa thuận ngừng bắn”.

Trong khi đó, tại Tripôli, nhà lãnh đạo Kadhafi một lần nữa khẳng định sẽ không đầu hàng trước sức ép từ các cuộc không kích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và phe đối lập ở trong nước. Ông Kadhafi đồng thời tuyên bố những lực lượng trung thành với ông sẽ chiến đấu để giành lại những vùng lãnh thổ đã mất.

Lê Hải