08:23 19/08/2011

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ phản đối việc kêu gọi Tổng thống Xyri từ chức

Ngày 19/8, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng phản đối các nước phương Tây kêu gọi Tổng thống Xyri Bashar al-Assad từ chức. Nga cũng cho biết sẽ cử một phái đoàn sang Xyri để tiếp xúc với các bên nhằm làm rõ tình hình.

Xyri cáo buộc Mỹ và phương Tây kích động bạo lực

 

Ngày 19/8, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng phản đối các nước phương Tây kêu gọi Tổng thống Xyri Bashar al-Assad từ chức. Nga cũng cho biết sẽ cử một phái đoàn sang Xyri để tiếp xúc với các bên nhằm làm rõ tình hình.


 

Những người ủng hộ Tổng thống Xyri Bashar al-Assad tại tỉnh miền đông Deir al-Zour.

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nhận định, việc Tổng thống Assad tuyên bố ân xá cho các tù chính trị và sẵn sàng tổ chức tổng tuyển cử trước cuối năm nay là những động thái hướng tới cải cách. Bên cạnh đó, việc ông Assad cam kết ngừng chiến dịch an ninh nhằm giải tán biểu tình là dấu hiệu quan trọng nhất cho thấy ông sẵn sàng theo đuổi cải cách.


Trong khi đó, một quan chức chính phủ tại Ancara (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng đồng tình với quan điểm của Nga, cho rằng chính nhân dân Xyri mới có quyền kêu gọi ông Assad từ chức. Tuy nhiên, theo quan chức này, các cuộc biểu tình trên đường phố Xyri không đòi hỏi điều này.


Trong một phát biểu riêng rẽ với Interfax, Thượng nghị sĩ Nga Aslambek Aslakhanov thông báo một phái đoàn Nga gồm các chính trị gia và thành viên Hội đồng Liên bang sẽ tới Xyri trong những ngày tới để tìm hiểu rõ tình hình. Theo ông Aslakhanov, phái đoàn sẽ tiếp xúc với các đại diện của chính quyền và của lực lượng đối lập cũng như có kế hoạch gặp Tổng thống Assad.


Các tuyên bố trên của Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức kêu gọi Tổng thống Xyri từ chức, đồng thời siết chặt trừng phạt chính quyền Đamát.


Cũng trong ngày 19/8, chính quyền Xyri đã cáo buộc Mỹ cùng các nước phương Tây khác đang tìm cách kích động bạo lực tại quốc gia Trung Đông này.


Vụ trưởng Vụ Đối ngoại của Bộ Thông tin Xyri, bà Reem Haddad, nhấn mạnh: “Thay vì giúp Xyri thực hiện chương trình cải cách, ông Obama và phương Tây lại tìm cách kích động bạo lực tại Xyri”. Theo bà Haddad, Tổng thống Assad trong cuộc cuộc điện đàm với Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 18/8 đã khẳng định, quân đội và cảnh sát nước này đã dừng các chiến dịch an ninh. Ông Assad cũng đã gặp các thành viên của đảng Baath cầm quyền để thảo luận cách thức thực hiện chương trình cải cách trong vài tháng tới, trong đó có việc sửa đổi hiến pháp và tiến hành bầu cử quốc hội. Vì vậy, bà Haddad tuyên bố, hành động trên của Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo châu Âu chứng tỏ Xyri một lần nữa lại là mục tiêu công kích của phương Tây.


Minh Đức - H.H