02:23 22/02/2012

Nga ủng hộ thiết lập lệnh ngừng bắn ở Xyri

Ngày 22/2, Nga bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo ở Xyri, đồng thời tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi của Hội Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) về thiết lập thời gian ngừng bắn 2 giờ mỗi ngày ở Xyri nhằm tạo điều kiện để người dân thường nước này nhận đồ viện trợ nhân đạo.

Ngày 22/2, Nga bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo ở Xyri, đồng thời tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi của Hội Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) về thiết lập thời gian ngừng bắn 2 giờ mỗi ngày ở Xyri nhằm tạo điều kiện để người dân thường nước này nhận đồ viện trợ nhân đạo.

Phát biểu tại một buổi thông báo tin tức hàng tuần ở Mátxcơva, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich khẳng định Nga ủng hộ các nỗ lực của ICRC nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn ở Xyri với mục đích thúc đẩy việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân nước này.


Ông Alexander Lukashevich khẳng định Nga ủng hộ các nỗ lực của ICRC nhằm thiết lập một lệnh ngừng bắn ở Xyri. Nguồn: Internet 


Ông cho biết Nga đã trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) đề xuất về việc cho phép Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cử đặc phái viên đến thủ đô Damascus của Xyri để thương lượng về việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân. Ông một lần nữa hối thúc các bên liên quan chấm dứt bạo lực, đồng thời kêu gọi Chính quyền Xyri và phe đối lập không quan hệ với các phần tử khủng bố.

ICRC đang thuyết phục giới chức Xyri và lực lượng chống đối nhất trí với một lệnh ngừng bắn tạm thời để tổ chức này có thể tiếp cận những vùng bị xung đột tác động mạnh nhất. Các nhà quan sát dự đoán với tư cách là đồng minh quốc tế thân cận nhất của Tổng thống Xyri Bashar al-Assad, việc Nga ủng hộ lệnh lời kêu gọi ngừng bắn của ICRC sẽ gây sức ép buộc Damascus mở cửa biên giới cho hàng viện trợ nước ngoài.

Liên quan tình hình chiến sự tại Xyri, ngày 22/2, các nguồn tin tại chỗ cho biết hai phóng viên phương Tây đã thiệt mạng và ba phóng viên khác bị thương khi tác nghiệp tại thành phố điểm nóng Homs. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe xác nhận một trong hai nhà báo thiệt mạng là công dân nước này.

TTXVN/ Tin Tức