09:16 03/09/2014

Nga, Ukraine nhất trí về thỏa thuận ngừng bắn lâu dài

Tổng thống nước này Petro Poroshenko và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã nhất trí về một "thỏa thuận ngừng bắn lâu dài" đối với cuộc chiến đang phủ bóng đen ở khu vực miền Đông quốc gia từng thuộc Liên Xô này.

Theo AFP ngày 3/9, Văn phòng Tổng thống Ukraine cùng ngày đã ra tuyên bố cho biết Tổng thống nước này Petro Poroshenko và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã nhất trí về một "thỏa thuận ngừng bắn lâu dài" đối với cuộc chiến đang phủ bóng đen ở khu vực miền Đông quốc gia từng thuộc Liên Xô này.

Toàn cảnh sân bay Donetsk ngày 2/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Tin cho biết 2 nhà lãnh đạo đã trao đổi qua điện thoại "và đạt được thỏa thuận về một lệnh ngừng bắn lâu dài ở Donbass (miền Đông Ukraine)".

Trước đó, người phát ngôn tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko để thảo luận về các bước đi cần thiết nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn cũng như các phương thức chấm dứt cuộc khủng hoảng vượt quá tầm kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

Theo AFP, các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Peskov cho biết: "Hai nguyên thủ quốc gia đã trao đổi các quan điểm về những việc cần được ưu tiên thực thi để chấm dứt tình trạng đổ máu tại Đông Nam Ukraine sớm nhất có thể. Hai tổng thống có quan điểm khá tương đồng về các phương thức chấm dứt cuộc khủng hoảng".

Tuy nhiên, hãng tin Reuters cùng ngày 3/9 dẫn thông báo của Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko đã nhất trí về các bước đi hướng tới khôi phục nền hòa bình ở miền Đông Ukraine, song 2 bên không nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Moskva và Kiev do Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột này.

Theo Reuters, hãng thông tấn RIA dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nêu rõ: "Ông Putin và ông Poroshenko thực sự đã thảo luận về các bước đi vốn sẽ đóng góp cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa phe ly khai và các lực lượng Ukraine. Nga đương nhiên không thể nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn do không phải là một bên trong cuộc xung đột".

Đức cung cấp trang thiết bị bảo hộ, y tế cho quân đội Ukraine


Một nữ phát ngôn viên của Chính phủ Đức ngày 3/9 cho biết nước này sẽ cung cấp thiết bị bảo hộ và viện trợ y tế cho quân đội Ukraine. Động thái này diễn ra 1 ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở xứ Wales để thảo luận cách thức đối phó với cuộc xung đột với Nga ở miền Đông Ukraine.

Người phát ngôn trên nói: "Chính phủ Đức đã đưa ra một số đề nghị về việc xuất khẩu thiết bị bảo hộ cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Các ban ngành đã hoàn tất công tác đánh giá với kết quả tích cực". Ngoài ra, bà cho biết đề nghị liên quan tới các bệnh viện quân y lưu động cũng được nhất trí.

Tờ "Nordwest Zeitung" đưa tin Đức sẽ cung cấp trang phục bảo hộ, viện trợ y tế cũng như các bệnh viện lưu động. Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã loại bỏ khả năng cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine và khẳng định sẽ không có giải pháp quân sự đối với cuộc khủng hoảng này.


TN (Theo AFP/Reuters/Kyodo)