06:17 19/06/2015

Nga tự đóng tàu sân bay trực thăng

Trung Tâm nghiên cứu Nhà nước Krylov (Nga) đã phát triển một tàu sân bay trực thăng thay thế cho mẫu tàu cùng loại lớp Mistral mà Pháp không chịu giao cho Nga.

Trung Tâm nghiên cứu Nhà nước Krylov (Nga) đã phát triển một tàu sân bay trực thăng thay thế cho mẫu tàu cùng loại lớp Mistral mà Pháp không chịu giao cho Nga.

Một quan chức cấp cao thuộc Trung tâm cho biết: mẫu tàu mới này có tên gọi là Lavina, với lượng choán nước 24.000 tấn, lớn hơn cả tàu Mistral do pháp đóng (lưỡng choán nước chỉ 21.000 tấn). Tàu  được đóng theo kiểu bán ba khoang, có khả năng di chuyển trên quãng đường hơn 9.000 km với tốc độ 18 knot (33,33 km/giờ), với thủy thủ đoàn 320 người và có thể trở thêm 500 quân, hoặc 50 xe thiêt giáp.

Chiếc Sevastopol lớp Mistral trong lần chạy thử nghiệm trên biển. Ảnh: AFP-TTXVN


Theo một hợp đồng trị giá 1,5 tỉ USD ký năm 2011, Pháp cho Nga 2 chiếc Mistral. Thế nhưng Paris đã ngừng việc chuyển giao này, với lý do phản đối sự can dự của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine - cáo buộc mà Moskva luôn bác bỏ. Cuối tháng 5, Nga cho biết sẽ tự đóng tàu sân bay mà không cần chờ Pháp.

Ngày 18/6, Giám đốc Cơ quan hợp tác kĩ thuật quân sự Nga Alexei Diky nói rằng, Pháp đã trao cho Nga một số công nghệ liên quan đến tàu Mistral.

Hoài Thanh (Theo Sputnik)