11:09 07/11/2014

Nga từ chối trở lại 'mô thức Geneva' về Ukraine

Nga từ chối tham gia vào các cuộc hội đàm mới với phía Ukraine liên quan đến xung đột ở vùng Donbass theo cái gọi là “mô thức Geneva”

Nga từ chối tham gia vào các cuộc hội đàm mới với phía Ukraine liên quan đến xung đột ở vùng Donbass theo cái gọi là “mô thức Geneva”

“Sẽ không có các cuộc hội đàm theo mô thức Geneva - với sự tham gia của Nga, Liên minh châu Âu, Mỹ và Ukranie” - Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/11 nêu rõ.

Miền Đông Ukraine hoang tàn, đổ nát do chiến sự. Ảnh: Reuters


Dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, thông báo nói rằng Thỏa thuận Minsk rõ ràng đã bị vi phạm nghiêm trọng bởi phía Ukraine. “Thay vì xuống thang xung đột, Kiev đã đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở đông-nam Ukraine, với việc sử dụng vũ khí hạng nặng, làm chết và bị thương hàng nghìn người, gây ra mức độ tàn phá nghiêm trọng”, thông báo viết.

Ngoại trưởng Lavrov nhìn nhận  thay vì thực thi cải cách hiến pháp và đối thoại với người dân và chính quyền vùng Donbass, Ukraine lại có những toan tính mờ ám ở hậu trường, mà chẳng đưa đến kết cục gì ngoài những “lời hứa trống rỗng”. “Liên quan đến các câu hỏi về ý định trở lại tiến trình đàm phán Geneva mà cho đến giờ phút này không có hiệu quả như mong muốn, phải chăng sẽ là điều tốt hơn khi để phía Ukraine thực hiện những gì mà họ đã đồng ý, cam kết?” – ông Lavrov bày tỏ quan điểm.

Đây được xem là phản ứng chính thức của Nga trước lời kêu gọi trở lại đàm phán theo tiến trình Geneva được Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk đưa ra trước đó. Hôm 17/4/2014, bốn bên (Nga, Ukraine, EU, Mỹ) tham gia đàm phán ở Geneva đã ký kết được tuyên bố kèm những điều khoản quy định hướng đến việc hạ nhiệt căng thẳng, chấm dứt xung đột ở miền đông Ukraine. Nhưng sau đó, thỏa thuận này đã không được tuân thủ đầy đủ, với việc Nga và Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm.


Hoài Thanh (Theo UNIAN)