06:09 26/06/2015

Nga triển khai S-400 gần biên giới phía Tây

Quân khu miền Tây của Nga sẽ được trang bị một số lượng không xác định các hệ thống phòng không tân tiến S-400 Triumf và Pantsir-S trước năm 2016.

Phát ngôn viên Quân khu miền Tây của Nga, Đại tá Oleg Kochetkov ngày 25/6 cho biết quân khu này sẽ được trang bị một số lượng không xác định các hệ thống phòng không tân tiến S-400 Triumf và Pantsir-S trước năm 2016.

Hệ thống phòng không S-400 Triumf. Ảnh: wikipedia


S-400 Triumf là hệ thống vũ khí phòng không thế hệ tiếp theo của Nga, mang 3 loại tên lửa khác nhau có khả năng phá hủy các mục tiêu trên không từ tầm ngắn cho tới cực xa. Trong khi đó, Pantsir-S1 (SA-22 Greyhound) là tổ hợp tên lửa đất đối không và pháo phòng không từ tầm ngắn đến tầm trung. Hệ thống này lần đầu tiên được đưa vào sử dụng năm 2012 và sẽ từng bước thay thế hệ thống phòng không tự hành Tunguska.

Hiện Nga đang triển khai chương trình đổi mới vũ khí trị giá 325 tỷ USD nhằm hiện đại hóa 70% kho vũ khí của quân đội nước này trước năm 2020.


TN (Theo Sputnik)