08:16 10/08/2012

Nga trang bị vũ khí hiện đại cho không quân

Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev tuyên bố trong vòng một thập kỷ tới, Không quân Nga sẽ được trang bị 80% vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại.

Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Viktor Bondarev tuyên bố trong vòng một thập kỷ tới, Không quân Nga sẽ được trang bị 80% vũ khí và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại.

 

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, tuyên bố trên đây được Tướng Bondarev đưa ra tại hội thảo quốc tế "Bầu trời chung" khai mạc sáng 10/8 ở Mátxcơva.

 

Không quân Nga sẽ được trang bị máy bay tiêm kích hiện đại đa chức năng Su-34. Nguồn: Internet.

 

Tướng Bondarev khẳng định lãnh đạo Nga coi việc xây dựng và phát triển lực lượng Không quân là một trong những ưu tiên hàng đầu. Trong 10 năm tới, Không quân Nga sẽ được trang bị các loại máy bay tiêm kích hiện đại đa chức năng, gồm Su-34, Su-35S, MiG-29 SMT và MiG-35, máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130, máy bay vận tải quân sự Il-76MD-90A, các máy bay trực thăng Mi-28N, Mi-35M, Mi-8MTV, Mi-8AMTSh, Ka-52, Ka-60, Ka-226 và Ansat-U. Ngoài ra, loại máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm T-50 sẽ được trang bị hàng loạt cho Không quân Nga vào năm 2015 tới.

 

Tướng Bondarev tuyên bố cho đến nay, binh chủng Phòng không của Nga đã được trang bị 100% vũ khí hiện đại, gồm các dàn tên lửa S-300, S-400, Vityaz và Pansir-S1.

 

TTXVN/Tin tức