11:05 18/11/2014

Nga tin tưởng giải pháp đối thoại cho Ukraine

Trong khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố nước này “sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh toàn diện” thì Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng có giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố nước này “sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh toàn diện” thì Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng có giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraine.

Sau khi NATO cáo buộc có nhiều đoàn xe quân sự từ biên giới Nga vào miền Đông Ukraine, ông Poroshenko phát biểu với nhật báo Bild của Đức số ra ngày 17/11: “Tôi không sợ chiến tranh với binh sĩ Nga... Chúng tôi không muốn chiến tranh, chúng tôi muốn hòa bình và chúng tôi đang chiến đấu cho giá trị châu Âu”.

Phe ly khai thuộc Donetsk gác tại khu vực cửa khẩu giữa miền Đông Ukraine và Nga ở Uspenka ngày 15/11.Ảnh: AFP/TTXVN


Ông cho biết Ukraine giờ sẵn sàng đối mặt với một cuộc tấn công của phe ly khai miền Đông, tự tin cho rằng quân đội Ukraine giờ đã mạnh hơn cách đây 5 tháng và được toàn thế giới ủng hộ.

Ngày 17/11, các tiếng nổ lớn lẫn tiếng pháo kích đã vang lên tại sân bay Donetsk, miền Đông Ukraine, bất chấp những nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt cuộc giao tranh vốn đang xói mòn lệnh ngừng bắn tại các khu vực do quân ly khai kiểm soát.

Trong khi đó, cũng trên truyền thông Đức, Tổng thống Nga Putin lại cho rằng có thể tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine. Điều quan trọng là các bên phải chấm dứt đổ máu và ngừng tấn công lẫn nhau để tạo điều kiện cho đối thoại. Ngoài ra, ông Putin cho rằng một giải pháp nữa có thể là liên bang hóa Ukraine để người dân sống ở khu vực đông nam có thể tự quyết định cuộc sống của họ. Ông nói: “Ukraine là một quốc gia phức tạp, không chỉ do có nhiều dân tộc mà còn xét cả trên quan điểm về quá trình hình thành... Do đó tôi không hiểu tại sao một số lực lượng chính trị ở Ukraine thậm chí không muốn nghe đến khả năng liên bang hóa”.

Ông Putin cáo buộc chính phủ Ukraine ưu tiên dùng vũ lực thay vì đối thoại để chống lại những người ở miền đông và từ đó châm ngòi cho khủng hoảng. Ông Putin cũng cho rằng việc Nga sáp nhập Crimea là đúng đắn, khẳng định đây là hành động dân chủ, hợp pháp theo luật quốc tế vì cả nghị viện lẫn người dân Crimea đều ủng hộ điều này trong cuộc trưng cầu ý dân. Ông nói rằng binh sĩ Nga được huy động tới Crimea thời điểm đó để ngăn chặn đổ máu và rất ngạc nhiên trước phản ứng của phương Tây.

Về mối quan hệ Nga - Đức, Tổng thống Putin cho rằng quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp hơn bao giờ hết trong vòng 10 - 15 năm qua, đồng thời hi vọng hai nước sẽ tìm được giải pháp chung cho khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga nêu quan điểm trong bối cảnh giao tranh ngày 16/11vẫn tiếp diễn ở miền Đông Ukraine, đặc biệt là ở khu vực Donetsk. Tiếng nổ của vũ khí hạng nặng và tiếng súng vang lên ở nhiều khu vực Donetsk nhưng chưa rõ bên nào tấn công và mục tiêu là gì.

Theo AFP, 6 binh sĩ và 3 cảnh sát Ukraine đã thiệt mạng ở miền Đông Ukraine trong hai vụ tấn công riêng biệt. Trong đó, ba cảnh sát thiệt mạng, 5 người bị thương vì bị pháo nã trúng khi đi tuần ở Makarove thuộc khu vực Lugansk.

Gần đây, cả quân chính phủ và phe ly khai Ukraine đều liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được ký kết ở Minsk (Belarus) ngày 5/9 nhằm chấm dứt cuộc chiến đã giết chết 4.000 người từ tháng 4. Cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm điều khoản thỏa thuận này khiến nó có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn.

Trước đó, Chủ tịch Hội đồng CHND Lugansk tự xưng, ông Alexei Karyakin, tuyên bố Lugansk sẽ không ký bất kì thỏa thuận nào với Ukraine chừng nào sắc lệnh của Tổng thống Poroshenko về bao vây kinh tế vùng miền Đông còn hiệu lực. Ông Karyakin cho rằng sắc lệnh này vi phạm thỏa thuận Minsk, đồng thời cho thấy việc chính phủ Ukraine tham gia tiến trình hòa bình chỉ là "một sự lừa dối".


Thùy Dương