05:07 28/05/2015

Nga tìm ra phương án thay thế Mistral

Trong trường hợp Pháp không giao cho Nga 2 tàu đổ bộ chở trực thăng Mistral, Nga đã có phương án tạm thời thay thế trong thời gian tự đóng loại tàu tương tự.

Interfax dẫn một nguồn tin trong ngành công nghiệp đóng tàu Nga ngày 27/5 cho biết trong trường hợp Paris không giao cho Moskva 2 tàu đổ bộ chở trực thăng lớp Mistral, Nga đã có phương án tạm thời thay thế các tàu này trong thời gian tự đóng các tàu lớp như vậy.

Tàu chiến lớp "Sevastopol" trong lần hạ thủy thử nghiệm đầu tiên ở ngoài khơi Saint-Nazaire. Ảnh: AFP/ TTXVN


Nguồn tin trên được dẫn lời nói: "Nếu Pháp không chuyển giao cho Nga các tàu đổ bộ chở trực thăng (DVKD) đang nằm ở Saint-Nazaire là Vladivostok và Sevastopol, để tạm thay thế các tàu này thì sau khi sửa chữa và khôi phục khả năng sẵn sàng kỹ thuật có thể sử dụng các tàu đổ bộ cỡ lớn dự phòng (BDK) Alexander Nikolayev và Mitrofan Moskalenko". Quan chức này lưu ý  BDK thuộc Dự án 1174 "Nosorog" là các tàu chở trực thăng, và cũng có khoang đỗ cho các tàu đổ bộ cỡ nhỏ, nghĩa là trên thực tế chúng là DVKD.

Cũng theo vị quan chức, tuy các tàu trên kém Mistral về số lượng trực thăng có thể chở (4 so với 16), và tầm hoạt động (7.500 hải lý so với 20.000 hải lý), song chúng hoàn toàn có thể so với các tàu do Pháp đóng "về khả năng vận chuyển binh sĩ (500 so với 480). Thêm vào đó không giống như Mistral chúng còn được trang bị pháo. Ông này lưu ý tàu Alexander Nikolaev được đưa vào dự phòng năm 1997 và Mitrofan Moskalenko từ năm 2002. Thân các tàu này vẫn còn tốt song phải khôi phục khả năng sẵn sàng về kỹ thuật của chúng mà nếu cần thiết, đòi hỏi khối lượng công việc sửa chữa đáng kể, kể cả thay động cơ chính. Tuy nhiên vẫn chưa có quyết định được thông qua.

BDK Dự án 1174 do Viện Thiết kế Dự án (PBK) Neva phát triển và đóng tại Nhà máy đóng tàu Yantar bên bờ biển Baltic. 3 chiếc tàu đã được đóng, 2 trong số đó được đưa vào dự phòng.

Tổng lượng giãn nước của BDK Dự án 1174 là vào khoảng 14.000 tấn, chiều dài tàu 160m, tốc độ 20 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 240 người. Tàu có thể chở được 50 xe tăng PT-76 hay 80 xe bọc thép và xe bọc thép chở quân. Tàu cũng có thể chở các tàu đổ bộ nhỏ Dự án 1176, 1206 hay 11770.


Duy Trinh

Duy Trinh (P/v TTXVN tại Moskva)