09:17 28/09/2011

Nga thất bại trong vụ thử tên lửa chiến lược mới

Hãng tin Nga Ria Novosti ngày 28/9 cho biết vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới của nước này đã kết thúc thất bại. Đây là vụ thử đầu tiên đối với loại tên lửa đặt trên mặt đất, phiên bản mới của tên lửa chiến lược Topol-M có tầm bắn trên 10.000 km.

Hãng tin Nga Ria Novosti ngày 28/9 cho biết vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới của nước này đã kết thúc thất bại. Đây là vụ thử đầu tiên đối với loại tên lửa đặt trên mặt đất, phiên bản mới của tên lửa chiến lược Topol-M có tầm bắn trên 10.000 km.

Tên lửa chiến lược Topol-M của Nga tham gia lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Internet

 Vụ phóng diễn ra tối 27/9 tại bãi phóng Plesetsk, miền Bắc nước Nga. Ngay sau khi rời bệ phóng, tên lửa đã rơi trở lại bãi phóng nhưng không gây thiệt hại gì. Đại diện của Học viện kỹ thuật nhiệt Mátxcơva (MIT), nơi đã chế tạo các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hiện đại của Nga gồm Topol-M, Yars và Bulava, cũng chứng kiến vụ phóng thử.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận gì về vụ việc này.

TTXVN/Tin Tức