02:17 14/02/2012

Nga sẽ trang bị thêm 20 tàu ngầm hạt nhân

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Makarov ngày 14/2, cho biết cho đến năm 2020 quân đội nước này sẽ mua 20 tàu ngầm hạt nhân.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga Nikolai Makarov ngày 14/2, cho biết cho đến năm 2020 quân đội nước này sẽ mua 20 tàu ngầm hạt nhân.

Từ nay đến năm 2020 quân đội Nga sẽ được trang bị thêm 20 tàu ngầm hạt nhân: Ảnh:  Internet.

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Makarov cho biết, trước đây trong chương trình hiện đại hoá quân đội của mình, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt mua 16 tàu ngầm hạt nhân lớp Borei và Yasen, tuy nhiên, cơ quan này vừa lên kế hoạch mua thêm 4 chiếc nữa.

“Nếu kế hoạch được thông qua, chúng tôi sẽ đề nghị mua thêm 2 chiếc tàu ngầm lớp Borei 955 và 2 chiếc tàu ngầm Yasen 855”, ông Makarov nói. Ông cũng nhấn mạnh việc nâng cấp sức mạnh hạt nhân chiến lược chính là ưu tiên trong chương trình hiện đại hoá quân đội của Nga cho đến năm 2020.

Theo quan chức này, Bộ Quốc phòng Nga sẽ không mua thêm bất kỳ xe bọc thép nào nữa trong vòng 5 năm tới, song sẽ thử máy bay chiến đấu không người lái đầu tiên của mình trong năm nay.

Chi tiêu quốc phòng của Nga đã tăng lên do chương trình hiện đại hoá vũ khí của chính phủ được triển khai năm 2008, dự trù kinh phí cho kế hoạch hiện đại hoá của Nga đến năm 2020 lên tới 20 ngàn tỉ rúp (720 tỉ USD).

Lê Hải