12:08 02/12/2010

Nga sẽ tăng cường lực lượng hạt nhân nếu Mỹ không phê chuẩn START mới

Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 1/12 tuyên bố, nếu Quốc hội Mỹ không phê chuẩn Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START mới), đã được tổng thống hai nước ký hồi tháng 4 năm ngoái tại Séc, Nga sẽ buộc phải tăng cường lực lượng hạt nhân.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 1/12 tuyên bố, nếu Quốc hội Mỹ không phê chuẩn Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START mới), đã được tổng thống hai nước ký hồi tháng 4 năm ngoái tại Séc, Nga sẽ buộc phải tăng cường lực lượng hạt nhân.

Tuyên bố trên được ông Putin đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN của Mỹ, theo đó nhà lãnh đạo Nga đánh giá START mới đáp ứng lợi ích của hai nước cũng như góp phần bảo đảm an ninh quốc tế. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh nếu phía Mỹ không phê chuẩn văn kiện này thì Nga buộc phải có các biện pháp đáp trả, kể cả việc triển khai vũ khí hạt nhân mới.

Thủ tướng Putin cho rằng trong bối cảnh START mới không có hiệu lực thì sẽ xuất hiện những nguy cơ mới, đặc biệt là kế hoạch của Mỹ bố trí một bộ phận của hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại châu Âu. Ông khẳng định mặc dù không muốn, nhưng Nga buộc phải có sự lựa chọn như vậy.

Trong khi đó, ngày 30/11 tại cuộc gặp đầu tiên với lãnh đạo hai đảng tại Quốc hội kể từ khi đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tháng 11 vừa qua, Tổng thống Mỹ Barrack Obama đã một lần nữa kêu gọi Thượng viện nước này thông qua START mới. Ông Obama nhấn mạnh hiệp ước đó là "vô cùng cần thiết" đối với an ninh quốc gia của Mỹ và đề nghị Thượng viện thông qua hiệp ước này vào cuối năm nay.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Đài Tiếng nói nước Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã khẳng định, "không ai có lợi nếu cố ý kéo dài việc phê chuẩn START mới". Ông Lavrov cho rằng, việc một số nghị sĩ Mỹ sử dụng vấn đề này để phục vụ cho mục đích chính trị nội bộ là điều "rất đáng tiếc".

Đình Lanh - Kim Yến (P/v TTXVN tại Nga, Mỹ)