12:15 17/12/2012

Nga sẽ phóng 11 tên lửa đạn đạo năm 2013

Ngày 14/12, RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Tư lệnh tên lửa chiến lược Nga (RVSN), Thượng tướng Sergei Karakaev cho biết: RVSN Nga có kế hoạch phóng 11 tên lửa đạn đạo liên lục địa trong năm 2013.

Ngày 14/12, RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Tư lệnh tên lửa chiến lược Nga (RVSN), Thượng tướng Sergei Karakaev cho biết: RVSN Nga có kế hoạch phóng 11 tên lửa đạn đạo liên lục địa trong năm 2013.
 
 Tướng Karakaev giải thích, trong các lần thử sẽ kiểm tra cả các tổ hợp tên lửa hiện có, cả các tổ hợp tên lửa triển vọng.
 
Trong năm huấn luyện 2012 (bắt đầu từ tháng 12/2011) RVSN đã phóng tên lửa 5 lần. Trong ba lần phóng, RVSN đã thử các tổ hợp đang được nghiên cứu và kiểm tra khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ chống tên lửa AMD của đối thủ tiềm năng.
 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

 
Trong tiếp xúc với các nhà báo, Tướng Karakaev tiết lộ, RVSN có kế hoạch giữ tên lửa chiến lược mạnh nhất RS–20 Voevoda (NATO gọi là Quỷ Sa tăng) trong trang bị đến năm 2020. “Cho đến nay tổ hợp tên lửa này đã vượt hơn một lần rưỡi thời hạn khai thác đảm bảo, trực chiến 24 năm”, Tướng Karakaev nói.
 
Thời hạn trực chiến của một tổ hợp tên lửa khác của Nga, RS–18 (NATO gọi là Stilet (Dao găm) trước đây đã được tăng hạn khai thác lên 33 năm, nghĩa là gấp hơn ba lần thời hạn khai thác đảm bảo.
 
Interfax trích dẫn lời Tư lệnh RVSN: “Có kế hoạch tiếp tục tăng hạn khai thác tổ hợp này đến 35 năm, điều này cho phép giữ nó lại trong thành phần cụm quân RVSN đến năm 2019”.
 
Tướng Karakaev cũng tiết lộ về số phận của các tổ hợp tên lửa Topol–M và Yars, với cả hệ thống cơ động và triển khai trong giếng phóng. Theo đó, dự trữ khai thác của chúng là không dưới 20 năm.
 
Theo Tư lệnh Karakaev, do cải tiến nâng cấp mà các tổ hợp Topol mang tên lửa RS–12M sẽ tiếp tục trực chiến trong thành phần của RVSN đến năm 2019. Sau đó, các tổ hợp Yars mới sẽ thay thế chúng.
 
Như vậy, đến năm 2021, dự kiến, RVSN thay mới 98% các tổ hợp tên lửa. RIA Novosti dẫn lời ông Karakaev: “Có kế hoạch đến năm 2016 các tổ hợp tên lửa mới sẽ chiếm gần 60% cụm đơn vị xung kích”.
 
Như trước đây đã đưa tin, tới năm 2013, ba sư đoàn của RVSN là Kozel, Irkutsk và Novosibirsk sẽ được chuyển sang trang bị các tổ hợp Yars và Topol– M mang tên lửa thế hệ thứ năm RT–2PM2 và RS–24. Tháng 9/2012, sư đoàn Teikov cũng đã được nhận các tổ hợp tên lửa mới. Sư đoàn Tatishev sẽ nhận được trang bị mới trước cuối tháng 12/2012.
 
 
Theo baodatviet