06:20 09/06/2014

Nga sẽ phản ứng nếu NATO củng cố sức mạnh gần biên giới

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vladimir Titov tuyên bố Moskva sẽ coi mọi hoạt động mở rộng của NATO ở gần biên giới của Nga là "thể hiện ý đồ thù địch" và sẽ áp dụng các biện pháp chính trị, quân sự nhằm đảm bảo an ninh của nước này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vladimir Titov sáng 9/6 tuyên bố Moskva sẽ coi mọi hoạt động mở rộng của NATO ở gần biên giới của Nga là "thể hiện ý đồ thù địch" và sẽ áp dụng các biện pháp chính trị, quân sự nhằm đảm bảo an ninh của nước này.

Ảnh minh họa - AFP/TTXVN


Bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh đang diễn ra cuộc khủng hoảng sâu sắc giữa Nga và Phương Tây liên quan tới Ukraine và vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đề xuất tăng cường hỗ trợ quân sự cho các thành viên NATO ở Đông Âu nhằm giúp giảm quan ngại về Moskva.

Hồi tuần trước, ông Obama đã tiết lộ kế hoạch chi 1 tỷ USD để hỗ trợ và huấn luyện cho lực lượng vũ trang của các nước thành viên NATO có chung biên giới với Nga. Nhà Trắng còn cho biết sẽ xem xét lại việc triển khai quân thường trực tại châu Âu sau khi xảy ra khủng hoảng ở Ukraine song không đưa ra cam kết chắc chắn về việc triển khai binh lính tại Ba Lan trong bối cảnh nước này đang tìm kiếm bảo đảm an ninh.

Phát biểu với hãng thông tấn Interfax, ông Titov nói: "Chúng tôi không thể coi việc củng cố sức mạnh quân sự của liên minh này ở gần biên giới với Nga là bất cứ điều gì khác ngoại trừ nhằm thể hiện ý đồ thù địch. Sẽ khó để coi việc triển khai bổ sung lực lượng quân sự trọng yếu của NATO ở Trung và Đông Âu, ngay cả trên cơ sở luân phiên, là bất cứ điều gì khác ngoại trừ là sự vi phạm trực tiếp các điều khoản trong Hiệp ước thiết lập quan hệ giữa Nga và NATO ký năm 1997. Chúng tôi sẽ buộc phải áp dụng mọi biện pháp chính trị và quân sự cần thiết để bảo đảm an ninh của mình".


T.N (Theo Reuters)