09:10 04/09/2012

Nga sẽ có tên lửa liên lục địa mới vào năm 2018

Loại tên lửa liên lục địa (ICBM) mới của Nga sẽ được hoàn thành vào năm 2018, Tư lệnh các lực lượng tên lửa chiến lược của Nga Sergei Karakayev khẳng định với hãng tin RIA Novosti.

Loại tên lửa liên lục địa (ICBM) mới của Nga sẽ được hoàn thành vào năm 2018, Tư lệnh các lực lượng tên lửa chiến lược của Nga Sergei Karakayev khẳng định với hãng tin RIA Novosti.

 

Tuyên bố ngày 3/9 của Tư lệnh Karakayev cho biết, loại tên lửa này có trọng lượng khi phóng khoảng 100 tấn và có thể được phóng từ hầm ngầm. Tên lửa liên lục địa mới sẽ thay thế cho tên lửa R-36M2 Voyevoda, được triển khai từ những năm 1970 trong lực lượng tên lửa chiến lược Nga.

 

Những hình ảnh phóng tên lửa Bulava từ tàu ngầm. Ảnh: Internet.

Chương trình tên lửa liên lục địa của Nga bao gồm cả loại lên lửa phóng từ tàu ngầm Bulava và tên lửa phóng từ mặt đất Topol-M và Yars; trong đó Bulava là loại hiện đại nhất, sử dụng nhiên liệu rắn và có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân.

 

Bộ Quốc phòng Nga từng tuyên bố sẽ tiếp tục thiết kế các loại tên lửa chiến lược mới như là biện pháp đối phó với việc Mỹ triển khai lá chắn tên lửa ở châu Âu.

 

A.M