06:10 28/06/2012

Nga sẽ chở hàng quân sự cho Syria bằng máy bay?

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn nguồn tin quân sự ngày 27/6 cho biết, Nga có thể quyết định tiến hành một chuyến bay để chuyển lô hàng quân sự gồm các máy bay trực thăng và hệ thống phòng không cho Syria (Xyri).

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn nguồn tin quân sự ngày 27/6 cho biết, Nga có thể quyết định tiến hành một chuyến bay để chuyển lô hàng quân sự gây tranh cãi gồm các máy bay trực thăng và hệ thống phòng không cho Syria (Xyri), sau khi chuyến tàu biển vận chuyển lô hàng này bị chặn lại trên biển hồi tuần trước.

Tàu Alaed vận chuyển lô hàng gây tranh cãi đã phải quay về Nga. Ảnh: Moscow Times


Theo Interfax, "ba máy bay trực thăng Mi-25 và các hệ thống phòng không có thể dễ dàng được vận chuyển tới Syria bằng đường không. Nga phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình. Song mọi thứ sẽ phụ thuộc vào việc liệu chúng tôi có thể vượt qua sức ép của phương Tây, vốn muốn Moscow (Mátxcơva) cắt đứt hợp tác quân sự với chính quyền Đamát". Nguồn tin này cho biết thêm một quyết định sẽ sớm được đưa ra.


Trước đó, tờ báo Nga Vedomosti ngày 26/6 dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp - quốc phòng Nga Rosoboronexport cho biết, Moscow đã đình chỉ hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU-2 cho Xyri.


Vedomosti đưa tin, sự tồn tại của hợp đồng này được xác nhận trong báo cáo hàng năm của nhà máy Nizhny Novgorod (thuộc tập đoàn Almaz-Antei) về công tác năm 2011. Cụ thể trong báo cáo có đăng ký hợp đồng với Angiêri và Syria về việc cung cấp các tổ hợp S-300 với chi phí tương ứng 39 triệu và 105 triệu USD. Việc giao hàng cần được hoàn thành vào năm 2012 - đầu năm 2013.


Theo nhận định của Vedomosti, nguyên nhân Nga từ chối cung cấp S-300 cho chế độ Tổng thống Syria Bashar Assad là để tránh làm phức tạp mối quan hệ với các đối tác phương Tây.



H.H (tổng hợp)