12:10 01/12/2012

Nga sắp triển khai hệ thống do thám toàn cầu mới

Việc vận dụng một hệ thống mới do thám toàn cầu, có khả năng theo dõi các máy bay và tàu thuyền ở cự li vài nghìn kilômét, sẽ được bắt đầu ngay trong năm 2013.

Báo "Izvestia" trích dẫn một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đang hoàn tất tài liệu kỹ thuật và quyết định khối lượng tài trợ cho dự án tổ chức hệ thống do thám thông tin đa vị trí (MRIS).

Việc vận dụng một hệ thống mới do thám toàn cầu, có khả năng theo dõi các máy bay và tàu thuyền ở cự li vài nghìn kilômét, sẽ được bắt đầu ngay trong năm 2013.

Một vệ tinh do thám của Nga. Ảnh Internet.


Tính năng của MRIS được bảo mật. Nguyên tắc làm việc của hệ thống này là tìm kiếm các loại bức xạ khác nhau từ các thiết bị bay và tàu, cung cấp toạ độ chính xác và theo dõi chuyển động.

Theo nguồn tin của tờ báo, hệ thống hiện có khả năng theo dõi và phân loại một số loại bức xạ, phạm vi xử lý thông tin của hệ thống sẽ được mở rộng trong tương lai.


Theo Tiếng Nói Nước Nga