07:08 17/07/2014

Nga sắp mở lại căn cứ do thám lớn ở Cuba

Một nguồn tin an ninh Nga cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Cuba về việc mở lại một căn cứ lớn thời Liên Xô trên đảo quốc vùng Caribe này, nơi mà Moskva sử dụng để do thám Mỹ.

Một nguồn tin an ninh Nga ngày 16/7 cho biết nước này đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ với Cuba về việc mở lại một căn cứ lớn thời Liên Xô trên đảo quốc vùng Caribe này, nơi mà Moskva sử dụng để do thám Mỹ.

Xác nhận một bản tin trên tờ nhật báo “Kommersant” nói rằng thỏa thuận này đã được nhất trí trên nguyên tắc trong chuyến thăm Cuba hồi tuần trước của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nguồn tin trên nhấn mạnh: “Hai bên đã đạt được một thỏa thuận khung”.

Vào thời kỳ cao điểm của Chiến tranh Lạnh, căn cứ ở Lourdes, nằm ngay phía Nam thủ đô La Habana, có đến 3.000 binh sĩ và là trung tâm lớn nhất mà Moskva điều hành ở nước ngoài để thu thập thông tin tình báo từ tín hiệu vô tuyến điện. Căn cứ này, cách bờ biển nước Mỹ 250 km, cũng được sử dụng để cung cấp liên lạc cho các tàu của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters


Trong một diễn biến liên quan, hãng tin
AFP ngày 16/7 đưa tin Cuba đã bắt đầu cải thiện ngành năng lượng với việc nhờ Nga giúp xây dựng 4 nhà máy nhiệt điện. Các công trình này nằm trong một chương trình quy mô lớn nhằm tăng gần gấp đôi sản lượng điện vào năm 2030.

Đề án đầu tư dự kiến khoảng 1,6 tỷ USD này đã được ký vào tuần qua, nhân chuyến thăm Cuba ngày 11/7 của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bốn nhà máy điện với công suất 200 MW mỗi nhà máy sẽ phục vụ cho khu công nghiệp tại cảng Mariel, cách thủ đô La Habana khoảng 50 km về phía Tây, nơi đã có một nhà máy nhiệt điện công suất 300 MW - sản xuất khoảng 12,8% lượng điện sử dụng trên đảo.

Dự án đầu tiên cho tiến trình cải thiện và phát triển ngành năng lượng Cuba nằm trong một kế hoạch phát triển quy mô rất lớn, lên đến 10 tỷ USD nhằm tăng gần gấp đôi sản lượng điện hiện nay của Cuba từ nay đến năm 2030. Bên cạnh việc nâng cao sản lượng, Cuba cũng muốn đa dạng hóa nguồn sản xuất để bớt lệ thuộc vào dầu mỏ, tăng tỷ lệ năng lượng tái sinh.

Trong công cuộc phát triển ngành năng lượng, Cuba đang trông chờ vào luật đầu tư mới có hiệu lực từ cuối tháng 6. Tuy nhiên, trước mắt nước này phải dựa vào Nga. Chuyến thăm Cuba vừa qua của Tổng thống Nga đã trùng hợp với việc Moskva xóa 90% nợ cho Cuba từ thời Liên Xô. Cuba hiện chỉ còn phải trả 3,5 tỷ USD trong 10 năm. Nga sẽ đầu tư lại vào Cuba.

Tuy nhiên, trên phương diện đầu tư, Cuba còn có thể dựa vào một đối tác khác, đó là Trung Quốc. La Habana sẽ đón Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần này. Lãnh đạo Trung Quốc cho biết Bắc Kinh muốn đẩy nhanh hơn "nỗ lực hợp tác trong những lĩnh vực ưu tiên" đối với Cuba, cụ thể là cơ sở hạ tầng và năng lượng.


T.N(theo Reuters)