09:16 03/09/2014

Nga sẵn sàng đối chứng về tuyên bố 'lấy Kiev trong 2 tuần'

Các hãng thông tấn Nga đăng tải bức thư của Đại sứ LB Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov gửi đại diện Ủy ban Cộng đồng châu Âu cho biết: Điện Kremli sẵn sàng đối chứng để "loại bỏ mọi hiểu nhầm" về tuyên bố gây tranh cãi "lấy Kiev trong 2 tuần" của Tổng thống Putin.

Các hãng thông tấn Nga ngày 3/9 đăng tải bức thư của Đại sứ LB Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov gửi đại diện Ủy ban Cộng đồng châu Âu cho biết: Điện Kremli có cả bản ghi lẫn bản thu âm cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso, và "sẵn sàng công bố nội dung cuộc đàm thoại này để loại bỏ mọi hiểu nhầm".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN


Trước đó, trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết những ngôn từ của Tổng thống Putin về khả năng "lấy Kiev trong 2 tuần" được trích từ nội dung cuộc điện đàm có ý nghĩa khác.

Trong cuộc điện đàm với Chủ tịch EC Barroso, Tổng thống Putin dường như đã ngụ ý rằng nếu cần thiết, binh sĩ Nga có thể nhanh chóng đánh chiếm Kiev.

Đại sứ Chizhov khẳng định: "Việc công bố các cuộc thảo luận bí mật ở cấp cao như vậy 'đi quá xa thông lệ ngoại giao'. Tôi biết rõ văn phòng Tổng thống Nga có cả bản ghi cũng như bản thu âm cuộc điện đàm và để loại bỏ những hiểu nhầm, văn phòng sẵn sàng công bố đầy đủ nội dung trong trường hợp các ngài không bày tỏ sự phản bác của mình đối với hành động (công bố) này trong 2 ngày tới".


TN