06:16 09/06/2011

Nga sẵn sàng cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Libi

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Thượng viện Nga Victor Ozerov cho biết, nước này sẵn sàng cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Libi.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Thượng viện Nga Victor Ozerov cho biết, nước này sẵn sàng cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Libi.

Khói bốc lên sau vụ oanh tạc của NATO xuống khu vực thuộc Tajura, cách Tripôli 30km về phía đông. Ảnh: Internet

Theo báo "Độc lập" (Nga) ngày 8/6, ông Ozerov khẳng định, Nga không tham gia chiến dịch quân sự của NATO tại Libi, song Thượng viện Nga sẵn sàng ủng hộ nếu Nga được đề nghị tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc sau khi NATO kết thúc chiến dịch không kích vào Libi.

Cùng ngày, Đặc phái viên Mikhail Margelov của Tổng thống Nga cho biết, ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Libi Moamer Kadhafi sau khi đã tiếp xúc với đại diện lực lượng đối lập tại Benghazi.

Trong khi đó, sáng sớm ngày 9/6, máy bay của NATO tiếp tục không kích vào các vị trí tại thủ đô Tripôli của Libi. Các nguồn tin tại chỗ cho biết hai tiếng nổ rất lớn vang lên tại khu vực ngay sát nơi ở của các phóng viên nước ngoài, gần tư dinh của ông Kadhafi.

Chiến sự tại thành phố cảng Misrata lại bùng phát khi lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Kadhafi mở các đợt tấn công mới vào thành phố chiến lược này. Theo người phát ngôn lực lượng chống đối, khoảng 2.000 - 3.000 binh sĩ, với sự hỗ trợ của xe tăng, pháo hạng nặng và rốckét, đã tấn công vào thành phố cảng Misrata từ ba hướng nam, tây và đông. Chiến sự diễn ra ác liệt, đặc biệt ở cửa ngõ thành phố, khiến ít nhất 12 tay súng đối lập thiệt mạng và 26 tay súng bị thương nặng.

Cùng ngày, quân đội trung thành với nhà lãnh đạo Kadhafi đã nã pháo và bắn khoảng 15 quả rốckét vào thành phố Zintan ở miền tây Libi sau khi điều một số lượng lớn binh sỹ hướng tới thành phố này.

TTXVN/Tin tức