09:09 18/09/2012

Nga quan ngại Mỹ dựng trạm radar thứ hai ở Nhật Bản

Ngày 17/9, Nga bày tỏ quan ngại về việc Mỹ sẽ triển khai thêm một trạm radar phòng thủ tên lửa X-band ở Nhật Bản, đồng thời kêu gọi Washington cân đối các nỗ lực và tránh làm phương hại lợi ích an ninh của các nước khác.

Ngày 17/9, Nga bày tỏ quan ngại về việc Mỹ sẽ triển khai thêm một trạm radar phòng thủ tên lửa X-band ở Nhật Bản, đồng thời kêu gọi Washington (Oasinhtơn) cân đối các nỗ lực và tránh làm phương hại lợi ích an ninh của các nước khác.

Mỹ chuẩn bị triển khai thêm một trạm radar X-band ở Nhật Bản. Ảnh Internet.


Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Việc triển khai trạm radar chống tên lửa thứ hai này trên lãnh thổ Nhật Bản sẽ tăng cường đáng kể các khả năng của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Chúng tôi kêu gọi các đối tác Mỹ cân đối các nỗ lực phòng thủ tên lửa của họ trước những thách thức và mối đe dọa thực sự, để không làm phương hại đến lợi ích an ninh của các thành viên khác trong cộng đồng quốc tế".

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta thông báo Washington và Tokyo đã nhất trí triển khai trạm radar phòng thủ tên lửa thứ hai của Mỹ tại Nhật Bản để theo dõi các mối đe dọa tiềm tàng từ CHDCND Triều Tiên.

Putin hối thúc Nga tăng cường quốc phòng

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/9 đã hối thúc nước này tăng cường tiềm lực quốc phòng trong bối cảnh "ngày càng gia tăng việc sử dụng vũ lực trong các vấn đề quốc tế".

Ông Putin đưa ra bình luận trên khi thị sát cuộc tập trận chiến lược Kavkaz-2012 tại dãy núi Rayevsky, miền nam nước Nga. Đây là cuộc tập trận lớn nhất ở Nga trong năm nay, diễn ra từ ngày 17-23/9.


Ông nói: "Thật đáng tiếc, những gì các bạn có thể thấy đang diễn ra trên thế giới là việc vũ lực được sử dụng ngày càng nhiều trong các vấn đề quốc tế. Tất cả điều này có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng và phải tăng cường năng lực quốc phòng của Nga".


Theo Tổng thống Putin, mục tiêu duy nhất của cuộc tập trận là nhằm chứng tỏ rằng lực lượng vũ trang của Nga sẵn sàng bảo vệ các lợi ích quốc gia và có thể đối phó với bất cứ thách thức và mối đe dọa an ninh nào.



TTXVN/Tin tức