06:17 03/06/2014

Nga phủ nhận bán Su-35, S-400 cho Trung Quốc

Các quan chức Công nghiệp Quốc phòng Nga phủ nhận những báo cáo gần đây rằng Moskva và Bắc Kinh đang hoàn tất hợp đồng mua bán máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không hiện đại cho Trung Quốc.

Các quan chức thuộc ngành Công nghiệp Quốc phòng Nga phủ nhận những báo cáo trên các phương tiện truyền thông gần đây rằng Moskva và Bắc Kinh đang hoàn tất hợp đồng mua bán máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không hiện đại cho Trung Quốc, trang Tạp chí Quốc phòng Ấn Độ mới đây cho biết.

Kênh truyền hình Phonenix có trụ sở tại Hong Kong tuyên bố rằng người đứng đầu công ty chế tạo máy bay Sukhoi của Nga, ông Mikhail Pogosyan xác nhận rằng một hợp đồng chuyển giao máy bay chiến đấu Su-35S và hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc sắp được hoàn tất.

Máy bay chiến đấu đa năng Su-35 của Nga. Ảnh: I.D


Nhưng Công ty Liên hiệp máy bay chiến đấu của Nga (UAC) đã khẳng định rằng ông Pogosyan đã không thảo luận bất cứ điều gì ngoài việc mua bán các máy bay thương mại trong chuyến thăm tới Bắc Kinh vừa qua.

Maxim Syssoev, quản lý Phòng thông tin của UAC, cho biết trong một thông cáo rằng ông Pogosyan không thảo luận về vấn đề Su-35 với các quan chức Trung Quốc. Tuy nhiên, ông này xác nhận rằng UAC và Công ty bay thương mại nhà nước Trung Quốc đã ký một thỏa thuận nhằm chế tạo máy bay thương mại tầm xa cỡ lớn hôm 20/5 vừa qua.

Đây không có nghĩa là hợp đồng về máy bay chiến đấu đa năng trên đã bị hủy bỏ, chỉ có điều là chưa thỏa thuận nào được đưa ra, Vasily Kashin, một chuyên gia quân sự tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ có trụ sở tại Moskva cho biết.

“Theo như tôi hiểu, thỏa thuận S-400 and Su-35 có thể sẽ được thúc đẩy nhanh bởi vì tầm quan trọng của mối quan hệ chiến lược ngày càng tăng giữa hai nước sau sự kiện Crimea. Tuy nhiên, cũng phải tính đến quy trình sản xuất, các tổ hợp tên lửa S-400 sẽ khó có thể cung cấp cho Trung Quốc trước năm 2016”, ông Kashin nói.


CT (I.D)