12:15 29/12/2014

Nga phát triển tên lửa ‘sát thủ’ 100 tấn diệt mọi ‘lá chắn’

7 trung đoàn thuộc Lực lượng Tên lửa chiến lược Liên bang Nga sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat, được mệnh danh là "sát thủ" của mọi "lá chắn"

Hãng tin RIA Novosti (Nga) mới đây cho biết, 7 trung đoàn thuộc Lực lượng Tên lửa chiến lược của Liên bang Nga sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat hạng nặng, nặng trên 100 tấn. Các tên lửa này sẽ được thử nghiệm trong năm 2017.

Sarmat (SS-26 theo cách gọi của NATO) sẽ thay thế cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Voevoda được phương Tây định danh là “Quỷ Satan” SS-18. Trước đó, có thông tin cho rằng loại vũ khí siêu trọng này sẽ được triển khai tại các quân khu Krasnoyarsk và Orenburg.

Khách tham quan xem tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat (SS-18 Satan) tại Bảo tàng Các lực lượng tên lửa chiến lược Nga gần Pervomaysk. Ảnh: Reuters


Sarmat là được xem là tên lửa đạn đạo “sát thủ” đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa, vì không có một hệ thống nào hiện nay có thể ngăn chặn nó. Vũ khí chiến lược mới của Nga được xem là để đối chọi với Hệ thống tấn công chớp nhoáng toàn cầu (PGS - Prompt Global Strike) mà Mỹ đang theo đuổi và dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2016.

Các chuyên gia quân sự bình luận, Sarmat là hệ thống vũ khí “độc nhất vô nhị”, chưa tìm được đối thủ “xứng tầm”, kể cả của Mỹ. Nó có khả năng bay qua Bắc Cực và Nam Cực, sử dụng nhiên liệu đẩy rắn, mang theo đầu đạn phân tách tiên tiến, phóng từ các bệ phóng cơ động.

Dự án Sarmat được phát triển bởi một nhóm các tổ hợp công nghiệp Quốc phòng Nga, đứng đầu là Trung tâm tên lửa Quốc gia Makeyev – đặt theo tên Viện sĩ V.P. Makeyev.


HT (Theo Pravda.ru)