12:07 17/12/2014

Nga phát hiện máy bay quân sự nước ngoài gần biên giới

Hệ thống kiểm soát không phận Nga đã ghi nhận được sự hiện diện của các máy bay quân sự nước ngoài tắt bộ thu phát tín hiệu gần biên giới với Nga.

Tư lệnh Không quân Nga Victor Bondarev cho biết hệ thống kiểm soát không phận Nga đã ghi nhận được sự hiện diện của các máy bay quân sự nước ngoài tắt bộ thu phát tín hiệu gần biên giới với Nga.

Hãng tin Tass dẫn lời ông Bondarev cho hay: "Đúng vậy. Các phương tiện radar có khả năng phát hiện máy bay, không hề phụ thuộc vào mức độ phản hồi tích cực của thiết bị được theo dõi".

Tư lệnh Không quân Nga nói rằng bộ thu phát tín hiệu "đánh dấu máy bay dân sự theo hệ thống của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO)", vì vậy máy bay quân sự của Nga, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các nước khác đều không có trang bị thiết bị như vậy. Ông khẳng định: "Đó là thực tế phổ biến đối với lực lượng không quân tất cả các nước".


Trong một diễn biến khác, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Viktor Muzhenko ngày 16/12 cáo buộc có tới 10.000 binh sĩ Nga cùng vũ khí hạng nặng vẫn được triển khai tại khu vực miền Đông Ukraine do lực lượng ly khai kiểm soát, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mới.

Trả lời báo giới, ông Muzhenko cho hay: "Số lượng binh sĩ của Liên bang Nga là từ 6.000 đến 8.000 người, mặc dù theo một số nguồn tin thì con số này lên tới 10.000". Ông nói thêm rằng còn có gần 50.000 binh sĩ Nga đóng tại khu vực dọc biên giới miền Đông của Ukraine, nơi nơi vũ khí hạng nặng tiếp tục được đưa vào nước này kể từ khi bắt đầu lệnh ngừng bắn hôm 9/12.

Quan chức trên cũng cáo buộc Moskva tiếp tục chuyển vũ khí hạng nặng và quân tăng viện cho lực lượng ly khai kể từ khi bắt đầu lệnh ngừng bắn, trong đó có xe chở quân, xe bọc thép, xe tăng và pháo.

Hiện Nga chưa có phản ứng về các cáo buộc nói trên.


T.N