03:17 18/03/2015

Nga phản đối Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tại Hàn Quốc

Đại sứ Nga tại Hàn Quốc bày tỏ phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tại Hàn Quốc.

Nhật báo “JoongAng” của Hàn Quốc số ra ngày 18/3 đăng bài phỏng vấn Đại sứ Nga tại Hàn Quốc, ông Alexander Timonin, trong đó bày tỏ sự phản đối của Moskva đối với việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tại Hàn Quốc.

Một lần phóng thử nghiệm tên lửa THAAD của Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trả lời phỏng vấn báo trên, ông Timonin nói: “Chúng tôi cho rằng điều này có thể làm gia tăng căng thẳng không chỉ trên Bán đảo Triều Tiên mà còn cả khu vực Đông Bắc Á”. Đại sứ Nga cũng nêu rõ việc Moskva phản đối Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc là một biện pháp nhằm tránh leo thang đối đầu trong khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Lưu Kiến Siêu đã nhắc lại sự quan ngại của Bắc Kinh đối với hệ thống THAAD trong cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Kyung-Soo hồi đầu tuần này. Trước đó, Trung Quốc đã phản đối việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc, cho rằng động thái này nhằm vào Trung Quốc như một phần trong nỗ lực của Mỹ với mục tiêu mở rộng sự hiện diện về quân sự tại khu vực Đông Á.


TN
(Theo Kyodo)