08:22 04/08/2014

Nga phản đối báo Indonesia thiếu khách quan trong vụ MH17

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Liên bang Nga tại Indonesia, Alexander Shilin đã gửi thư phản đối tờ "Bưu điện Jakarta" có quan điểm vô căn cứ và thiếu khách quan đối với Moskva nói chung và Tổng thống Nga Vladimir Putin nói riêng liên quan tới vụ rơi máy bay MH17.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Liên bang Nga tại Indonesia, Alexander Shilin đã gửi thư phản đối tờ "Bưu điện Jakarta" có quan điểm vô căn cứ và thiếu khách quan đối với Moskva nói chung và Tổng thống Nga Vladimir Putin nói riêng liên quan tới vụ rơi máy bay mang số hiệu MH17 của Hãng hàng không Malaysia Airlines tại Ukraine.

 

Thân nhân các nạn nhân vụ máy bay MH17 tại buổi lễ tưởng niệm ở Amsterdam. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trong bức thư được tờ "Bưu điện Jakarta" số ngày 4/8 đăng tải, Đại biện lâm thời Alexander Shilin cho rằng báo này đã thể hiện rõ ràng sự "không chuyên nghiệp", "thiếu khách quan" và bị ảnh hưởng bởi những người muốn lợi dụng vụ tai nạn máy bay MH17 với mục đích chính trị khi cáo buộc Moskva phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thảm họa này, mặc dù chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân.


Ngoài ra, ông Alexander Shilin khẳng định Nga không liên quan đến vụ tai nạn máy bay MH17, kể cả trong trưởng hợp kết quả điều tra cho thấy máy bay bị bắn hạ bởi tên lửa đất đối không Buk. Ông khẳng định loại vũ khí này của Nga đuợc xuất khẩu tới nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Ukraine và Indonesia, và Nga cũng chưa bao giờ chuyển giao loại tên lửa nói trên cho lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine.


* Liên quan tình hình Ukraine, theo phóng viên TTXVN tại Nga, Sở An ninh Liên bang tỉnh Rostov của Nga cho biết rạng sáng 4/8, 438 binh sĩ, trong đó có 164 lính biên phòng Ukraine đã vượt qua biên giới và đề nghị lính biên phòng Nga cho họ được tị nạn. Theo quyết định của cơ quan biên phòng LB Nga, nhân viên cơ quan biên phòng tỉnh Rostov đã mở hành lang nhân đạo và cho phép những người cần tị nạn nhập cảnh vào lãnh thổ Nga.


Theo hãng tin Itar-Tass, đây không phải là lần đầu tiên binh lính Ukraine hạ vũ khí. Một ngày trước đó, 12 sĩ quan và binh sĩ Ukraine cầm cờ trắng đến cửa khẩu Gukovo. Hồi cuối tháng 7 vừa qua, một nhóm gồm 41 binh sĩ Ukraine đã tới cửa khẩu Izvarino và xin tị nạn vào Nga vì không muốn "chiến đấu chống lại người dân mình". Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc điều tra chính thức.

 

TTXVN/ Tin Tức