12:09 25/12/2012

Nga, Mỹ sa vào 'chiến tranh tâm lý'

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 24/12 nói rằng Nga và Mỹ đã bắt đầu một cuộc "chiến tranh tâm lý” bắt nguồn từ cái gọi là Đạo luật Magnitsky, đe dọa các mối quan hệ song phương.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 24/12 nói rằng Nga và Mỹ đã bắt đầu một cuộc "chiến tranh tâm lý” bắt nguồn từ cái gọi là Đạo luật Magnitsky, đe dọa các mối quan hệ song phương.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh Internet.


Theo ông Ryabkov, Nga hy vọng Tổng thống Barack Obama sẽ không xem xét bản kiến nghị trên mạng yêu cầu nhà lãnh đạo Mỹ xác định các chính trị gia Nga, những người khởi xướng một dự luật ăn miếng trả miếng, và buộc họ phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Đạo luật Magnitsky.

Ông khẳng định Nga và Mỹ cần xoa dịu căng thẳng thay vì gây thêm những rắc rối. Ông nói: “Tôi muốn tin rằng hai bên sẽ có được nhận thức chung và chúng ta sẽ không bước vào một cuộc đối đầu mới và hoàn toàn vô nghĩa và tai hại vì một vấn đề không đáng có”.

Cũng trong ngày 24/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bày tỏ quan ngại về dự luật Dima Yakovlev, hay còn được gọi là dự luật “chống Magnitsky”. Phát biểu với kênh Today TV của Nga, ông nói rằng nếu được thông qua, dự luật này có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối với nhứng trẻ em Nga đã được nhận làm con nuôi ở Mỹ. Ông khẳng định Mátxcơva cần duy trì thỏa thuận về nhận con nuôi giữa Nga và Mỹ vốn có hiệu lực trong tháng 11 vừa qua.

Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga sẽ xem xét dự luật “chống Magnitsky” vào ngày 26/12. Nếu được thông qua, dự luật đã được Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga thông qua hôm 21/12 này sẽ được chuyển lên cho Tổng thống Vladimir Putin ký phê chuẩn.

Cùng ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov cho biết cuộc đàm phán về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa giữa Nga và Mỹ đã bị đình trệ. Ông nói: “Tình hình đang ở vào thế bế tắc và không có tiến triển nào. Các mối quan ngại của chúng tôi đã bị phớt lờ”.

Theo quan chức này, các bộ trưởng quốc phòng của Nga và Mỹ sẽ gặp nhau trong năm 2013 để thảo luận tập trung vào việc triển khai hệ thống phòng thủ chống tên lửa và vấn đề Ápganixtan. Hiện Mátxcơva đang hết sức lo ngại về tình hình ở quốc gia Tây Nam Á này sau năm 2014 khi các lực lượng quốc tế rút đi.

Đối với vấn đề thực hiện Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) mới, Nga bày tỏ hài lòng về sự hợp tác với Oasinhtơn. Theo ông Antonov, hai bên đã tiến hành tổng cộng 64 cuộc thanh sát, trong đó có 34 cuộc của các nhóm thanh sát Nga, kể từ khi văn kiện trên có hiệu lực.


TTXVN/Tin tức