07:21 30/07/2014

Nga: Mỹ cạnh tranh không lành mạnh

Moskva nhận thấy các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga xung quanh tình hình Ukraine có những yếu tố cạnh tranh không lành mạnh về kinh tế và thương mại. Đó là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/7.

Moskva nhận thấy các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga xung quanh tình hình Ukraine có những yếu tố cạnh tranh không lành mạnh về kinh tế và thương mại. Đó là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/7.


Tuyên bố nhấn mạnh Moskva đã nhiều lần cảnh báo các biện pháp trừng phạt của Washington sẽ làm phức tạp thêm quan hệ Nga-Mỹ, tạo bối cảnh không thuận lợi trong giải quyết các công việc quốc tế, nơi mà sự hợp tác giữa Mỹ và Nga thường đóng vai trò quyết định. Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích Washington đã lẩn tránh trách nhiệm trong diễn biến hiện nay tại miền Đông Ukraine, nơi xung đột vũ trang đang hàng ngày cướp đi sinh mạng của người dân và binh sĩ.

 

Theo tuyên bố, các biện pháp trừng phạt gia tăng lên quy mô ngành mà Mỹ đang áp dụng với nền kinh tế Nga chỉ nhằm mục đích trả đũa chính sách độc lập và không chịu ảnh hưởng từ Washington của Moskva. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định hậu quả của đường lối thiển cận và thiếu xây dựng trong chính sách trừng phạt sẽ rất đáng kể đối với Washington.


Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ sẽ nhằm vào 3 ngân hàng có trụ sở ở Moskva gồm Ngân hàng Moskva (Bank of Moscow), Ngân hàng Nông nghiệp Nga (Russian Agricultural Bank) và Ngân hàng VTB. Công ty đóng tàu United Shipbuilding Corp. ở thành phố St. Petersburg cũng nằm trong diện bị trừng phạt. Với lệnh trừng phạt này, 3 ngân hàng của Nga sẽ không được phép nhận các khoản tài trợ trung hạn và dài hạn mới tại Mỹ.


Ngay sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) công bố các biện pháp trừng phạt tăng cường đối với Nga, Cơ quan An toàn Vệ sinh Thực phẩm Nga Rosselkhoznadzor tuyên bố có thể cấm nhập khẩu thịt gia cầm từ Mỹ và một số loại trái cây từ EU do có chứa chất độc hại. Rosselkhoznadzor cũng sẽ điều tra các nhà cung cấp cho chuỗi cửa hàng ăn nhanh McDonald’s (Mỹ) do nghi ngờ sản phẩm có sử dụng chất kháng sinh.

 

TTXVN/ Tin tức