11:19 20/11/2014

Nga muốn thành lập 'cảnh sát tuần lộc’

Chính phủ Nga đề xuất thành lập một đội quân "tuần lộc" để truy đuổi tội phạm tại lãnh thổ thuộc vòng Bắc cực.

Thay vì phải đóng vai những chú tuần lộc mũi đỏ hay đưa Ông già tuyết đến từng nhà để phân phát quà, loài vật hay sống ở xứ lạnh này đã được chính quyền Nga đề xuất thành lập một một đội quân chống tội phạm tại lãnh thổ thuộc vòng Bắc cực.

Tuần lộc có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho lực lượng cảnh sát tại vùng lãnh nguyên.


Tờ báo thường nhật Izvestia cho biết cảnh sát muốn những chú tuần lộc tham gia giải quyết những vụ phạm tội do người dân tộc thiểu số vùng Siberia gây ra. Những nhóm người dân tộc thiểu số này có khả năng thuần hóa tuần lộc rất nhanh, dễ dàng điều khiển chúng chạy qua mặt băng và biến chúng thành phương tiện chạy trốn cảnh sát.


Trong khi truy đuổi nghi phạm, cảnh sát chỉ có thể sử dụng xe máy chạy trên tuyết để di chuyển, nhưng những loại phương tiện đó không thể nào sánh được với một chú tuần lộc, vì loài vật đó không bị "hỏng hóc" hay "hết xăng" giữa chừng trong các cuộc rượt đuổi, một cảnh sát nhận xét.


Trong số 163 ca phạm tội tại thành phố tự trị Yamalsky thuộc hạt Yamal-Nenets phía tây Siberia ghi nhận 9 tháng đầu năm 2014,  có đến 127 vụ là do những người thuộc nhóm dân tộc thiểu số Siberia gây ra. Uống rượu đánh nhau, trộm cướp và quậy phá là những tội thường xảy ra tại Yamalsky. Người dân bản địa sống tại vùng này được biết đến là những người có tửu lượng kém và dễ bị say xỉn.


Cảnh sát Nga đã yêu cầu được cung cấp tuần lộc từ năm 2012, nhưng loài động vật có móng này vẫn chưa được triển khai để sử dụng rộng rãi ở vùng lãnh nguyên. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đã sử dụng những chú lừa và la chiến đấu cho lực lượng quân đội trên vùng núi cao và nhận được những phản hồi tích cực về tính hữu dụng của những loài vật này.



Hồng Hạnh (theo The Moscow Times)