09:07 30/09/2014

Nga mở vụ án hình sự về tội 'diệt chủng' tại Đông Ukraine

Nga đã mở một vụ án hình sự về cái mà nước này gọi là hành vi diệt chủng của chính quyền Kiev đối với cộng đồng người nói tiếng Nga tại miền Đông Ukraine.

Ngày 29/9, Nga đã mở một vụ án hình sự về cái mà nước này gọi là hành vi diệt chủng của chính quyền Kiev đối với cộng đồng người nói tiếng Nga tại miền Đông Ukraine.

Khói bốc lên xung quanh khu vực sân bay quốc tế Donetsk trong vụ đấu pháo giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai. Ảnh: AFP-TTXVN


Trong một tuyên bố chính thức, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, cơ quan thực thi pháp luật trực thuộc quyền của tổng thống, cho biết những cư dân nói tiếng Nga là mục tiêu của quân đội Ukraine khi lực lượng này sử dụng vũ khí hạng nặng, khiến hơn 2.500 người thiệt mạng tại "các nước cộng hòa nhân dân Luhansk và Donetsk".

Tuyên bố nêu rõ: "Ủy ban Điều tra đã mở vụ án hình sự với tội diệt chủng cộng đồng người nói tiếng Nga ở miền Đông Nam Ukraine. Các đại diện không xác định của giới lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao của Ukraine, Vệ binh Quốc gia và Cánh Hữu (một tổ chức dân tộc chủ nghĩa) đã ra những chỉ thị nhằm cố ý thủ tiêu các công dân nói tiếng Nga".

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Hãng thông tấn TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Đông Nam Ukraine cho đến khi đó vẫn là nhu cầu cấp thiết và nghiêm trọng.

Trước đó, người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng Igor Plotnitski cho biết dự kiến đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 4 của Nga sẽ tới đây trong tháng 10. Chính quyền Lugansk đã đề nghị đoàn xe viện trợ của Nga đợt này sẽ chở vật liệu xây dựng.

Hôm 28/9, Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, Tướng Vladimir Stepanov cũng nói rằng Nga đang chuẩn bị cử đoàn xe viện trợ nhân đạo thứ 4 tới Đông Nam Ukraine.

*Tổng thống H. Rouhani: Iran sẵn sàng ủng hộ Nga

Cùng ngày 29/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran cho rằng việc Phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt chống Nga là "công cụ sai lầm" và dự định sẽ tăng cường quan hệ với Nga.

Phát biểu trên kênh truyền hình "Nước Nga 24", ông Rouhani cho biết: "Việc áp đặt biện pháp trừng phạt là công cụ sai lầm. Bằng những biện pháp trừng phạt đó, họ cố gắng chống các nước khác".

Tổng thống Iran nói rằng có những cách khác nhau để chống trừng phạt, đó là tăng cường mối quan hệ giữa những người hàng xóm, và trong môi trường hiện tại Iran sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để hỗ trợ cho nhân dân và chính phủ Nga.

Ông Rouhani bày tỏ hy vọng rằng quan hệ thương mại giữa hai nước sẽ tiếp tục cải thiện và các sản phẩm nông nghiệp của Iran sẽ xuất hiện trên thị trường Nga vào cuối năm 2015.


TN(Theo Reuters)