07:07 03/07/2014

Nga lo ngại các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Nga hết sức quan ngại trước việc Triều Tiên tiến hành vụ phóng 2 quả đạn tầm ngắn và kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán 6 bên.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 2/7 tuyên bố Moskva hết sức quan ngại trước việc Triều Tiên tiến hành vụ phóng 2 quả đạn tầm ngắn và kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán 6 bên.

Hình ảnh do KCNA cung cấp ngày 30/6 về vụ thử tên lửa chiến thuật tại một địa điểm bí mật của Triều Tiên. Ảnh: AFP-TTXVN


Tuyên bố cũng lưu ý rằng Nga vẫn tiếp tục tin tưởng vào tầm quan trọng của việc nối lại các cuộc đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và việc thành lập các cơ chế pháp lý quốc tế hiệu quả để đảm bảo an ninh khu vực.

Trước đó, hãng tin Yonhap dẫn nguồn các quan chức chỉ huy quân sự thông báo rằng Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng 2 quả đạn tầm ngắn từ bờ biển phía Đông của bán đảo về phía biển Nhật Bản.

Trong diễn biến khác, một nhà hoạt động nhân quyền cho biết giới chức Trung Quốc đã bắt giữ 11 người Triều Tiên đào tẩu và có thể sẽ trục xuất họ về nước, nơi họ có thể phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc.

Nhà truyền giáo Cơ đốc họ Kim nói trên cho hay 11 người này bị bắt tại Cát Lâm, tỉnh giáp biên giới với Triều Tiên hôm 19/6. Phát biểu với phóng viên, ông Kim nói: "Chúng tôi hy vọng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ giúp đỡ họ với tư cách là nhà lãnh đạo của một nước lớn".

Được biết, đã có hơn 20.000 người Triều Tiên tìm cách bỏ trốn tới Hàn Quốc và nhiều người đã được các nhóm nhân quyền Hàn Quốc, các tổ chức tôn giáo hay các thương nhân giúp đỡ.


T.N (theo Ruvr)