09:12 23/09/2014

Nga, LHQ bàn cách giải quyết khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã có cuộc điện đàm thảo luận tập trung chủ yếu về cách giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Ngày 23/9, cơ quan báo chí Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon đã có cuộc điện đàm thảo luận tập trung chủ yếu về cách giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp chính phủ tại Điện Kremlin ở thủ đô Moskva ngày 18/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Ngoài ra, hai ông cũng thảo luận về các vấn đề liên quan tới cuộc chiến chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nguồn tin nói: “Hai bên đã thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine, đánh giá tích cực các thỏa thuận về lệnh ngừng bắn chung tại miền đông nam nước này từng đạt được trong hội nghị Nhóm liên lạc tại thủ đô Minsk (Belarus). Hai ông bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ củng cố tiến trình hòa bình bằng mọi cách”.

Liên quan đến các nỗ lực quốc tế chống IS tại lãnh thổ Syria, ông Putin cho rằng những hành động của cộng đồng quốc tế cần phải phối hợp với Damascus.


TN (Theo TASS)