12:08 06/12/2014

Nga ký thỏa thuận quan trọng cung cấp dầu cho Slovakia

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Pavol Pavlis đã ký một thỏa thuận song phương, theo đó Nga sẽ cung cấp đến 6 triệu tấn dầu/năm cho Slovakia trong vòng 15 năm tới.

Ngày 5/12, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak và Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Pavol Pavlis đã ký một thỏa thuận song phương, theo đó Nga sẽ cung cấp đến 6 triệu tấn dầu/năm cho Slovakia trong vòng 15 năm tới.

Ảnh minh họa.


Theo một thông báo của Bộ Năng lượng Nga, thỏa thuận trên cũng đề xuất Slovakia trung chuyển khoảng 6 triệu tấn dầu thô khác từ Nga tới một nước thứ 3. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 và hết hạn vào ngày 31/12/2029. Dầu sẽ được vận chuyển bằng đường ống Druzhba dài 8.900 km, tuy nhiên, giá bán không được tiết lộ.

Hồi đầu tuần, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết dự án xây dựng đường ống “Dòng chảy Phương Nam”, vận chuyển khí đốt từ Nga đến châu Âu qua Biển Đen và vòng qua Ukraine, đã bị đình chỉ do vấp phải sự phản đối của Liên minh châu Âu (EU).


TN (Theo Tân Hoa Xã)