10:10 04/10/2014

Nga ký thành luật hiệp định thành lập Liên minh Kinh tế Á-Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thành luật hiệp định thành lập Liên minh Kinh tế Á - Âu (EEU) sau khi quốc hội Nga phê chuẩn hiệp định này vào cuối tháng 9.

Ngày 3/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thành luật hiệp định thành lập Liên minh Kinh tế Á - Âu (EEU) sau khi quốc hội Nga phê chuẩn hiệp định này vào cuối tháng 9.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Phát biểu trước cuộc họp chính phủ, ông Putin thông báo: "Hôm nay, tôi đã ký một luật liên bang thông qua hiệp định về EEU". Tổng thống hoan nghênh đây là một "bước đi quan trọng" trong công tác hội nhập với Belarus và Kazakhstan - 2 đồng minh và đối tác thân cận nhất của Nga.

Như vậy, Nga đã trở thành quốc gia đầu tiên trong EEU dự kiến gồm 3 nước thành viên hoàn thành toàn bộ thủ tục pháp lý cần thiết để bắt đầu một liên minh mới theo kế hoạch sẽ đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2015.


TN
(Theo Tân Hoa Xã)