09:11 02/09/2012

Nga không thảo luận về hiệp ước hòa bình với Nhật Bản tại hội nghị APEC

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 1/9 cho biết, Mátxcơva sẽ không giải quyết vấn đề hiệp ước hòa bình với Nhật Bản tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Mátxcơva sẽ không giải quyết vấn đề hiệp ước hòa bình với Nhật Bản tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại thành phố Vladivostok ở vùng Viễn Đông nước này.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Internet

Trong cuộc gặp gỡ các sinh viên Học viện Quan hệ quốc tế quốc gia Mátxcơva, ông Lavrov khẳng định những tranh chấp lãnh thổ và vấn đề liên quan đến hiệp ước hòa bình giữa Nga và Nhật Bản sẽ không được giải quyết trong khuôn khổ APEC.

Ông tuyên bố "dứt khoát không có các văn kiện liên quốc gia, chính trị hay pháp lý được xem xét trong khuôn khổ APEC", đồng thời chỉ rõ tổ chức gồm 21 thành viên này vận hành với tư cách là một diễn đàn đối thoại kinh tế "ngay từ khi thành lập". Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh việc thiếu vắng một hiệp ước hòa bình sẽ không cản trở sự phát triển quan hệ Nga- Nhật Bản nói chung.


Nga và Nhật Bản lâu nay vẫn tranh chấp về chủ quyền đối với bốn hòn đảo ở Thái Bình Dương hiện do Nga kiểm soát mà Tôkyô gọi là Lãnh thổ phương Bắc, còn Mátxcơva gọi là quần đảo Nam Kuril. Tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ đã cản trở hai nước ký một hiệp ước hòa bình kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.

 

TTXVN/Tin Tức